Bầu cử Mỹ 2020: Cục diện ‘song mã’ tiếp tục được củng cố

10:55 | 18/03/2020

 Cục diện “song mã” giữa đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới đã rõ ràng.


 

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở Sunrise, bang Florida ngày 26/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cục diện “song mã” giữa một bên là đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump của đảng Cộng hòa và bên còn lại cựu Phó Tổng thống Joe Biden đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới đã rõ ràng sau khi có kết quả sơ bộ trong các cuộc bầu cử ngày 17/3 ở các bang Illinois, Florida và Arizona.

Tối 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua ngưỡng đại biểu cần thiết để giành được sự đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 với các chiến thắng tại các bang Illinois và Florida.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Joe Biden cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại bang Illinois và  Florida để tiếp tục củng cố lợi thế trước Thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont, Bernie Sanders trong cuộc đua giành chiếc vé đề cử của đảng Dân chủ

Những chiến thắng của ông Trump đã được dự báo, với việc chỉ có 1 đối thủ duy nhất là cựu Thống đốc bang Massachusetts Bill Weld trong các cuộc bỏ phiếu ngày 17/3.

Các đối thủ trước đó là cựu Hạ Nghị sĩ Joe Walsh và Hạ nghị sĩ Mark Sanford. Hai nhân vật này đã dừng chiến dịch tranh cử.

Theo đó, ông Joe Walsh đã dừng các nỗ lực tranh cử của mình sau khi chỉ giành được 1,1% số phiếu ủng hộ tại cuộc họp kín ở bang Iowa, trong khi đó, ông Sanford đã dừng chiến dịch tranh cử của mình vào tháng 11/2019 mà không bước vào bất cứ cuộc tranh luận nào.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong chiến dịch vận động tranh cử tại Columbia, South Carolina, Mỹ, ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chiến thắng tại bang Florida mang lại cho Tổng thống Trump tổng số 1.330 đại biểu, vượt ngưỡng cần thiết là 1.276 phiếu để trở thành đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Trong một tuyên bố, người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2020 của Tổng thống Trump, Brad Parscale nhấn mạnh: “Đảng Cộng hòa đã đoàn kết hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đó là nhờ có sự lãnh đạo của Tổng thống Trump”.

Về phần mình, chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden ở Illinois và Florida – tiểu bang được phân bổ tới 219 phiếu đại biểu trong cuộc chạy đua này – là những chiến thắng mới nhất của ông Biden trước ông Sanders, điều này sẽ thúc đẩy đáng kể cơ hội giành đề cử của đảng Dân chủ. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bước vào đợt bầu cử ngày 17/3 với nhiều hơn 154 phiếu đại biểu so với đối thủ Bernie Sanders.

Hiện vẫn chưa có kết quả kiểm phiếu tại bang Arizona, trong khi đó bang Ohio đã hoãn cuộc bỏ phiếu do tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan./.

 

Theo TTXVN

Video hay

Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”