Sớm khởi động đàm phán hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và khối Mercosur

7:08 | 22/05/2023

Tổng thống Brazil Lula Da Silva đồng tình với các ý tưởng, đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt là trong việc thúc đẩy sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do 9FTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).


Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Brazil
Theo đó, tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula Da Silva vào chiều 21/5, tại Hiroshima, Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy những bước tiến tốt đẹp của quan hệ song phương thời gian qua, trong đó trao đổi thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng nhanh, Brazil trong nhiều năm qua là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ La-tinh với kim ngạch thương mại năm 2022 đạt mức kỷ lục 6,78 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula Da Silva.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tổng thống Da Silva; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện với Brazil, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Brazil ủng hộ, thúc đẩy sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do 9FTA) giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, WTO và các diễn đàn đa phương khác mà hai bên là thành viên.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Brazil với vai trò đối tác theo lĩnh vực, giữa ASEAN và Khối MERCOSUR.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mong được đón Tổng thống Lula Da Silva sớm trở lại thăm Việt Nam. Tổng thống Silva vui vẻ nhận lời và mong sớm được trở lại Việt Nam.

Tổng thống Da Silva cảm ơn lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ và khâm phục ý chí quật cường của đất nước và nhân dân Việt Nam, chúc mừng thành tựu của Việt Nam trong phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

Về phương hướng thời gian tới, Tổng thống Silva đồng tình với các ý tưởng, đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất là ủng hộ việc sớm khởi động đàm phán hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và khối Mercosur; mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Brazil.

Tổng thống Brazil đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên các mặt, nhất là hợp tác về thương mại, nông nghiệp, giao lưu nhân dân, phối hợp tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương.

Tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam – Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp các nghị sĩ Quốc hội có khu vực bầu cử tại Hiroshima.

Cũng trong chiều 21/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp các nghị sĩ Quốc hội có khu vực bầu cử tại Hiroshima. Tại buổi tiếp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản, sự phát triển nhanh chóng của giao lưu giữa Quốc hội, nghị sĩ hai nước và quan hệ hợp tác, hữu nghị địa phương, trong đó có tỉnh Hiroshima.

Thủ tướng Chính phủ đã cảm ơn Quốc hội Nhật Bản luôn ủng hộ sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản; chuyển lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản.

Thủ tướng đề nghị các nghị sĩ ủng hộ quan hệ hai nước, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa Quốc hội, nghị sĩ hai nước bền vững, thực chất, cùng có lợi; ủng hộ, thúc đẩy Quốc hội và Chính phủ Nhật Bản tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống luật pháp, chia sẻ kinh nghiệm giám sát pháp luật; thúc đẩy trao đổi đoàn nghị sĩ giữa hai nước, mời các nghị sĩ trẻ thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai vào mùa Thu năm 2023.

som khoi dong dam phan hiep dinh tu do thuong mai giua viet nam va khoi mercosur hinh 4
Thủ tướng bày tỏ khâm phục trước khát vọng hòa bình, nỗ lực vươn lên của lãnh đạo và người dân Hiroshima, chia sẻ với những mất mát của Hiroshima trong chiến tranh và khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy một thế giới hòa bình, không có vũ khí hạt nhân.

Các nghị sĩ bày tỏ vinh dự được hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đánh giá cao sự tham dự và đóng góp tích cực của Việt Nam vào thành công Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima; khâm phục ý chí và nghị lực vươn lên của đất nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác Hiroshima với các địa phương Việt Nam nói riêng; tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó có giao lưu nghị sĩ nữ.

Hạ nghị sĩ Hiraguchi, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về xây dựng Luật Công chức và Đạo đức chính trị của Hạ viện khẳng định Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng, trong đó đều phải trải qua chiến tranh, mong muốn thúc đẩy giao lưu nhân dân và thế trẻ hai nước; ngày càng có nhiều người Việt Nam đến học tập và làm việc tại Hiroshima.

Quốc Trần

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/som-khoi-dong-dam-phan-hiep-dinh-tu-do-thuong-mai-giua-viet-nam-va-khoi-mercosur-post248593.html

Cùng chuyên mục

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô