Nơi lưu giữ và tôn vinh văn hóa trà Tân Cương, Thái Nguyên

8:30 | 30/12/2020

 

Không gian văn hóa trà Tân Cương được xây dựng tại xóm Soi Vàng xã Tân Cương, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) – Trung tâm vùng chè Tân Cương nổi tiếng, nơi được mệnh danh là ‘đệ nhất danh trà’ của Việt Nam. Không gian văn hóa trà Tân Cương là nơi lưu giữ một phần dòng chảy văn hóa, lịch sử truyền thống của các vùng chè Việt Nam, đồng thời bảo tồn, và thúc đẩy nghề trồng chè phát triển.


Không gian Văn hóa Trà Tân Cương hay được gọi thân thuộc là bảo tàng trà, là một đơn vị trực thuộc của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. Công trình được xây dựng trên diện tích 26.139 m2, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, đơn vị  đã tổ chức sưu tầm, trưng bày các tài tiệu hiện vật về chè, nét văn hóa trà; tổ chức đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, sự phát triển của cây chè cũng như nét văn hóa trà độc đáo ở Thái Nguyên.

Không gian văn hóa Trà là một công trình độc đáo, với kiến trúc không gian mở, mang đậm nét nghệ thuật. Toàn bộ công trình bao gồm nhà trưng bày, lưu giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của trà, không gian thưởng trà và sân lễ hội ngoài trời.
Nhà trưng bày được thiết kế mặt bằng hình tròn gợi hình ảnh một chiếc ấm trà truyền thống của người Việt Nam. Chiếc ấm trà được đặt giữa không gian cây xanh, lấy cây chè làm nền nêu bật ý tưởng văn hóa trà ngày từ khi du khách bước vào.
Giữa gian khánh tiết là mô hình đồi chè, tượng trưng cho ‘tứ đại danh trà’ – bốn vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên: Khe Cốc – Trại Cài – La Bằng – Tân Cương. Hình ảnh đồi chè được đắp cách điệu giống như hình chiếc bát úp tròn trịa khoác lên mình màu xanh dịu mát của những sóng chè uốn lượn đến vô tận.
Bộ sưu tập ấm chén dùng để thưởng trà từ thế kỷ 19 cho đến nay, có thể nói đây là một bộ sưu tập có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa. Có rất nhiều loại ấm chén khác nhau như: Ấm ông bà, ấm quả bí, bộ pha chè tâm giao, độc ẩm, tâm linh, bộ ấm chén trúc lâm thất thiền, bộ ấm chén tứ quý…
Ấm gốm hoa lam, phỏng theo ấm gốm thời Lê Sơ, thế kỷ XV.
Ấm đệ nhất danh trà.
Ấm hoa cúc, niên đại Thế kỷ XX.
Tác phẩm ‘Độc bình lộc trà’ bằng gỗ, trưng bày nhân dịp Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 2, năm 2013. Tác phẩm được anh Nguyễn Thái Sơn – Giám đốc công ty TNHH MTV Sơn Phước, chế tác. Ấm trà khổng lồ được làm bằng gỗ ké nguyên khối, cao 3m6, đường kính 1,1m và nặng trên 2 tấn.

Không gian mô phỏng lại quy trình làm chè truyền thống của địa phương. Người Thái Nguyên cần cù, chịu khó, có đôi bàn tay khéo léo dày dặn kinh nghiệm và rất tâm huyết với nghề làm chè, kết hợp với chất đất của từng địa phương đã tạo nên các sản phẩm trà có đặc điểm riêng mà người sành trà có thể biết được đâu là Tân Cương, La Bằng, Trại Cài hay Phúc Thuận…
Các sản phẩm từ chè của Thái Nguyên ngày càng đa dạng, phong phú với hàng trăm mẫu mã, chủng loại.
8 bức tượng làm bằng đá, mạ đồng nói về quy trình chế biến và sản xuất chè. 1 – Hái chè. 2 – Hong héo chè. 3 – Sao diệt men. 4 – Vò chè thủ công. 5 – Rũ tơi. 6 – Sao khô. 7 – Sàng sẩy, phân loại. 8 – Thường trà.
Không gian sân lễ hội ngoài trời là địa điểm tổ chức Lễ hội Trà xuân Tân Cương hàng năm của thành phố Thái Nguyên, diễn ra trong khoảng từ mùng 10 – 12 tháng Giêng với các hoạt động như: Rước cây chè cổ, thi sao chè, không gian trưng bày, thưởng trà của các xóm, xã cùng các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc.
Vùng chè Tân Cương hiện nay đã được công nhận là điểm du lịch cộng đồng của địa phương. Tại đây có nhiều cơ sở có thể đón tiếp và phục vụ du khách tham quan và trải nghiệm về chè như: Cơ sở chè Thắng Hường, cơ sở chè Tiến Yên, Hợp tác xã Tâm Trà Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt, cơ sở chè Nghìn Hạnh… Tất cả đều nằm trong phạm vi rất gần với Không gian văn hóa Trà.

 

Đình Tuyến – Hồng Phú

Video hay

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024