Đại hội Quốc tế ngữ Châu Á – Châu Đại Dương lần thứ 9 (AK9)

11:33 | 27/04/2019

Từ ngày 25 đến ngày 28/4/2019, Ủy ban phong trào Quốc tế ngữ châu Á-châu Đại Dương, phối hợp với Hội Quốc tế ngữ Việt Nam, thành viên của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ châu Á- châu Đại Dương lần thứ 9 (AK9) tại Đà Nẵng với chủ đề “Quốc tế ngữ và sự đa dạng văn hóa ở châu Á và châu Đại Dương”.


Đại hội thu hút khoảng 300 đại biểu là các nhà Quốc tế ngữ (QTN) đến từ 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các đại biểu sẽ tham dự các phiên toàn thể, hội thảo chuyên đề, các hoạt động giới thiệu về giáo dục, nghiên cứu, hợp tác, hội chợ phong trào, giao lưu văn hóa nghệ thuật, cũng như trao đổi nghiên cứu hợp tác nhằm tìm ra những phương cách để cùng phát triển hơn nữa tiếng QTN; gắn kết các phong trào QTN trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Ủy ban phong trào Quốc tế ngữ châu Á được thành lập vào ngày 28/7/1994 tại Đại hội QTN Toàn cầu lần thứ 79 tại Seoul, Hàn Quốc nhằm mục đích gắn kết và phát triển phong trào QTN tại khu vực và được đổi tên thành Ủy ban phong trào Quốc tế ngữ châu Á – châu Đại Dương sau khi kết nạp thêm 2 thành viên là các Hội QTN Australia & New Zealand vào năm 2017.

Đây là lần thứ hai Việt Nam được lựa chọn đăng cai tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ châu Á- châu Đại Dương. AK9 là điều kiện để Hội QTN Việt Nam đóng góp xây dựng phong trào QTN châu Á và châu Đại Dương, thúc đẩy sự phát triển của phong trào QTN Việt Nam; giới thiệu với bạn bè quốc tế về sự phát triển của Việt Nam nói chung, của thành phố Đà Nẵng nói riêng. Đây cũng là dịp tri ân giới QTN đã luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tại buổi họp báo vào sáng ngày 25/4, ông So Jinsu, Chủ tịch KAEM cho biết: “Vào năm 2016, trong Đại hội châu Á lần thứ 8 được tổ chức tại Tuyền Châu, Trung Quốc, KAEM-Ủy ban phong trào QTN châu Á-châu Đại Dương đã quyết định chọn thành phố xinh đẹp Đà Nẵng, tại đất nước Việt Nam năng động này để tổ chức kỳ Đại hội tiếp theo. Khi đó, ứng cử cho vị trí nước chủ nhà còn có Katumadu (Nepal), Jakarta (Indonesia), nhưng cuối cùng Đà Nẵng là thành phố được chúng tôi tin tưởng giao cho trọng trách cao cả và quan trọng này”.

Ông Nguyễn văn Lơi, Chủ tịch Hội QTN Việt Nam cũng cho hay: “Chủ đề Đại hội AK9 lần này là Esperanto kaj Kultura Diverseco en Azio –Oceanio. QTN trong sự đa dạng văn hóa của Châu Á và Châu Đại Dương hướng đến sự hòa nhập, hài hòa giữa các nền văn hóa trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện học hỏi và tìm hiểu. Lý tưởng đằng sau QTN là cầu nối cho hòa bình, là hữu nghị trên toàn thế giới: là dùng một ngôn ngữ để giao tiếp, kết nối và giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng. Thông qua đó, các dân tộc sẽ đồng cảm, thấu hiểu nhau hơn, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

Với chủ đề và tư tưởng như trên, trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các chương trình giới thiệu, trình bày về các đặc điểm văn hóa nổi bật của các nước trong khu vực, các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật độc đáo. Bên cạnh đó không thể thiếu những buổi chia sẻ, thảo luận về tình hình phong trào Esperanto tại mỗi quốc gia nói riêng và trong khu vực nói chung”.

 

TTS/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)