Việt Nam vừa hay vừa may trong trận gặp Malaysia

14:01 | 12/06/2021
  1. Việt Nam có hay không?

Có. Nhưng toàn đội nhất là Văn Hậu, Ngọc Hải, Tiến Linh chỉ hay trong hiệp 1. Hiệp 2 chỉ có Tấn Trường, Ngọc Hải, Văn Toàn là hay, còn toàn cục là dở khi để Malaysia hoàn toàn làm chủ trận đấu, tấn công liên tục, nhiều phen xiêu điêu. Nếu không có một ngày xuất thần của Tấn Trường, VN đã có thể bị thua sấp mặt trước một đối thủ không phải quá hay.

  1. Ông Park có hay không? 

Vừa hay vừa dở.

Hay là ông biết dùng người khi đưa Văn Hậu, Trọng Hoàng vào sân, nhất là biết tin dùng Hoàng Đức, chắc chắn sẽ là một ngôi sao lớn không xa và tổ chức lối chơi biết người biết mình, phù hợp với lực lượng và khí hậu để có thể vừa đủ thắng vừa không phá sức cầu thủ.

Nhưng chắc chắn là dở khi ông muốn ăn non nên rút cả Công Phượng, Xuân Trường ra quá sớm để đưa Hồng Duy và nhất là Đức Huy quá lóng ngóng vào để chơi phòng ngự thụ động khi trận đấu còn những trên 35 phút. Không còn hai cầu thủ tấn công đáng sợ này, hàng công trở nên vô hiệu để cho Malaysia hoàn toàn yên tâm dốc toàn lực tấn công khiến VN suýt vỡ trận.

May mà sau bàn thua ông đã đưa ngay hai tiền đạo Văn Toàn và Đức Chinh để Văn Toàn kiếm được quả phạt đền giúp Ngọc Hải ấn định chiến thắng.

Ông Park không những dở trong việc đưa Đức Huy vào sân mà còn rất chậm rút Phan Văn Đức ra sân sau hai trận đá chính rất mờ nhạt trong cả công lẫn thủ. Dù rất yêu cầu thủ luôn cống hiến hết mình này ta buột phải nhận rằng sau chấn thương quá dài, khi trở lại Đức không còn nguy hiểm như xưa. Phút 57 đáng ra Văn Đức phải bị đưa ra nghỉ chứ không phải là Công Phượng, từ đầu trận luôn là nguy cơ thường trực cho hàng thủ Malaysia.

Sự tin người cố chấp như từng tin Đức Chinh vài giải trước đây của ông Park suýt gây ra hiểm họa ở trận đấu này.

Nhưng đúng là ông Park và đội tuyển VN vẫn đang trong vận đỏ kéo dài.

Họ không những hay mà còn may. Bóng đá là vậy, hay mấy mà đen thì cũng botay.com.

Vẫn ngày càng hay và may, nếu ông Park chịu sửa các sai lầm cố hữu của mình, UAE sẽ chẳng quá đáng sợ. Đội tuyển VN sẽ chắn chắc lọt vào vòng loại 3 và rất có thể sẽ thẳng tiến tới World Cup 2022.

 

Nhà báo Nguyễn Thế Khoa

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô