UEFA ra phán quyết về trận chung kết Euro 2020

18:13 | 22/06/2021

Chỉ trong ngày hôm qua (21-6), nước Anh có 10.633 ca nhiễm COVID-19 nhưng UEFA đổi ý vẫn để trận bán kết và chung kết Euro 2020 diễn ra ở sân Wembley (London, Anh).


Hôm thứ hai, ở Anh có 10.633 ca nhiễm mới COVID-19 hầu hết chủng Delta, trong đó có 5 trường hợp qua đời, nhưng LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã quay ngoắt so với kế hoạch trước đó.

Các trận bán kết, chung kết Euro 2020 sẽ không dời đi đâu hết mà vẫn diễn ra ở sân Wembley (London, Anh). Đó là tuyên bố mới nhất của UEFA sau khi UEFA, LĐBĐ Anh (FA) và cơ quan quản lý nhà nước Anh họp bàn.

Thủ tướng Ý Mario Draghi muốn đưa trận chung kết Euro 2020 từ Wembley về Roma. Ảnh: Getty

UEFA khẳng định rằng không dời các trận bán kết, chung kết Euro 2020 cũng vì phía Anh hứa sẽ nới lỏng chuẩn mực nhập cảnh cho fan và quan chức UEFA từ nước ngoài vào Anh xem Euro.

Trước đó, UEFA đe dọa dời các trận bán kết, chung kết Euro 2020 khỏi nước Anh nếu như Anh không nới lỏng các biện pháp nhập cảnh. Hiện tại, số ca mắc COVID-19 ở Anh những ngày qua tăng vọt trở lại với chủng Delta rất nhạy trong việc lây lan trong không khí.

Cách đây một ngày, Thủ tướng Ý Mario Draghi cũng lên tiếng đề nghị chuyển trận chung kết Euro 2020 tại Wembley sang Olympico ở Roma, vì ở thủ đô nước Ý ít có nguy cơ dịch bệnh.

Tuy nhiên lời đề nghị của người đứng đầu nhà nước Ý khó thành hiện thực vì ở Budapest của Hungary và Bucharest của Romania tình hình tốt hơn nhiều.

Theo Baophapluat
 

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN