Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 17-10-2019) tại chùa Giác Huệ (Quận 7. TP HCM), trụ thế 93 năm, 69 hạ lạp.
Trước khi xả bỏ sắc thân giả tạm Hòa Thượng dường như biết trước sự ra đi của mình. Ngài đã ân cần gọi Đại Đức Minh Chánh, Đại Đức Minh Lộc là những người đệ tử thân cận để căn dặn: “ Trong tháng này Tôi sẽ đi về với Phật, các Thầy ở lại lo lắng cho Tòng lâm chốn tổ, xiển dương Phật Pháp tiếp độ quần sinh, làm theo những hạnh nguyện mà một đời Tôi đã dày công vun đắp. Và Hòa Thượng cũng đã di huấn: “Chùa Giác Huệ, Q7 TP HCM, Quyết định giao quyền trụ trì cho Đại Đức Minh Lộc kế thế hoằng dương chánh pháp, vì Minh Lộc có đủ khả năng, siêng năng tu học và hạnh kiểm tốt để mà gánh vác Tông phong tổ đình. Nhờ chính quyền địa phương cũng như Ban Trị Sự Thành Hội, hoan hỷ chấp nhận để mọi việc được tốt đẹp”
Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác và lời di huấn cuối cùngTrưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác đã từng giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, chứng minh Ban Trị Sự GHPGVN TP HCM, Chứng minh cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận 7, Giám đốc Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Hoa, Giám đốc Phòng Chẩn trị từ thiện Y học dân tộc Long Hoa cổ tự, Nguyên Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP HCM, Nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP HCM, Khai sơn Trụ trì chùa Giác Huệ quận 7, và Trụ trì Long Hoa cổ tự quận 7 TP HCM.
Trải qua hơn 60 năm hành đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Giác đã thực hành Bồ-tát đạo, sẵn sàng phụng sự cho Phật Giáo, và phục vụ chúng sanh một cách thiết thực như: góp phần xây dựng Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo TP HCM, và Phật giáo Nhà Bè quận 7.
Do đó, Trung ương Giáo Hội và Ban Trị sự GHPGVN TP HCM đã có lời tưởng niệm giác linh Trưởng lão Hoà thượng Thích Viên Giác như sau:
“Nhớ Giác linh xưa:
Từ chân tánh hiện thân Đại sĩ.
Giữa phàm trần không nhiễm hồng trần.
Nước sông Tiền thao thao dòng Phật thủy.
Làng Tân Dương gió quyện hương từ.
Xứ Đồng Tháp duyên lành kết trái.
Trời Sài Thành một đời nên đạo nghiệp.”
Trưởng lão Hòa thượng vốn sẵn có tín tâm, thấm nhuần Phật pháp, năm 18 tuổi xuất gia đầu Phật, xả tục cầu chơn, gieo nhân giải thoát. Bước chân vào chốn cửa không, Phật pháp thâm sâu đã tỏ tường. Bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham dục. Để lẽ huyền vi còn mãi trong tâm.
Buổi đầu xuất gia học đạo, suốt bao năm vun bồi cội đức, chùa Kim Huê nghiên tầm Giới luật, Trưởng lão Hòa thượng đã thường hằng tinh tấn, nỗ lực chuyên cần công phu công quả, nên được thầy thương bạn mến. Rồi đến độ tâm hoa khai phát, hội đủ duyên lành, Trưởng lão Hòa thượng đăng đàn thọ Cụ túc giới, chính thức dự vào hàng cập đệ, ngôi Tam bảo tam tôn kế vị, tiếp nối dòng pháp đời thứ 41 Từ Lâm Tế Trí Tuệ.
Kể từ đó, đường Chân lý thong dong rảo bước, nối dõi Môn phong, duy trì Tổ ấn, làm sáng danh con nhà họ Thích ngàn đời, đạo đức lan xa, chan hòa tình Đạo pháp.
Bằng hạnh nguyện Đại thừa, Trưởng lão Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, quyết chí dấn thân phụng sự cõi trần. Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, chan hòa pháp giới. Trưởng lão Hòa thượng đã tùy duyên hóa độ chúng sinh, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý giải thoát ngàn đời một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử…”
Trên cương vị trụ trì chùa Giác Huệ và Chùa Long Hoa, Trưởng lão Hòa thượng đã xây dựng trang nghiêm ngôi phạm vũ, xứng đáng là cơ sở của Giáo hội tại địa phương; đồng thời, Trưởng lão Hòa thượng đã tiếp Tăng độ chúng, nhiều đệ tử của Trưởng lão Hòa thượng đã thành tài đạt đức, phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các Ban, Viện Trung Ương Giáo hội.
Lời di huấn của Ngài như là minh chứng một đời tu hành thực hành hạnh Bồ Tát, biết trước ngày giờ lâm chung để xả bỏ báo thân đi về thế giới Niết Bàn vô tung bất diệt ngao du tự tại.
Giờ đây, trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi rất mong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Phật giáo Quận 7 hoan hỷ đồng tâm thực hiện di nguyện tối hậu của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Viên Giác để Ngài cũng được hoan hỷ trên đài thượng phẩm liên hoa.
Theo Báo Pháp Luật VN