Trước ngưỡng cửa Đông Du

11:19 | 16/07/2018

Nhật ngữ Đông Du là một trong những trường đào tạo Nhật ngữ uy tín, có quy mô lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và trong cả nước, là tổ chức đầu tiên sau ngày giải phóng đưa sinh viên Việt Nam sang Nhật du học (từ năm 1991). Tại thành phố Đà Nẵng, Đông Du chính thức thành lập chi nhánh từ 24/8/ 2009. Khởi đầu, cơ sở mượn phòng học ngay tại 167 Lê Lợi (trường THPT Phan Châu Trinh cũ). Từ chỗ chỉ có 20 học viên phát triển dần lên, cao điểm có gần 700 học viên theo học. Hiện Đông Du Đà Nẵng có 15 giáo viên, học viên giao động khoảng 300 – 400 học viên, là cơ sở đào tạo Nhật ngữ lớn nhất tại Đà Nẵng và miền Trung.


Theo thầy Trịnh Đình Thắng Hiệu trưởng Trung tâm Nhật ngữ Đông Du Đà Nẵng, nhắc đến hoạt động Đông Du tại Đà Nẵng, không thể không nhắc đến nhà giáo ưu tú, nguyên Chủ tịch Hội khuyến học TP Đà Nẵng Phạm Đình Hảo (đã mất năm 2016).

Thầy Hảo là ân nhân của trường Đông Du, nhờ có sự vận động và giới thiệu của thầy mà Đông Du được tuyển sinh tại Đà Nẵng từ năm 1998, với hơn 600 học sinh sinh viên (gồm Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh miền Trung, nhưng chủ yếu là Đà Nẵng) tham gia chương trình du học Đông Du.

Cựu sinh viên Đông Du người Đà Nẵng đều học hành thành đạt, tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ những trường đại học danh tiếng Nhật Bản. Trên 150 người đã về nước làm việc, một số người đang làm việc tại Nhật nhưng đa số mong muốn về nước làm việc cống hiến. Trong số những người về nước, một số người thành lập công ty riêng (trên dưới 20%), một số người dạy đại học (trên dưới 15%), còn lại làm việc, quản lý cho các công ty Nhật – Việt, một số ít làm việc tại cơ quan nhà nước.

Ban Giám hiệu Đại học Đông Du gặp gỡ, thảo luận với các bậc phụ huynh, và sinh sinh viên tại Trung tâm Nhật Ngữ Đông Du Đà Nẵng.

Cựu sinh viên Đông Du xuất hiện hầu hết các lĩnh vực hợp tác Việt Nhật, từ chính quyền đến kinh tế, giao lưu văn hoá, giáo dục đào tạo tại Đà Nẵng và trên khắp cả nước. Cũng chính từ mối quan hệ và thành công như trên, thầy Hảo và thầy Nguyễn Đức Hòe, Hiệu trưởng Đông Du đã ấp ủ, thành lập Đông Du Đà Nẵng để có nơi đào tạo của Đông Du ngay tại địa phương.

“Trong một lần về thăm Thầy và trường Đông Du, tình cờ biết đến kế hoạch này và biết chưa có người đứng ra phụ trách. Đồng thời, với suy nghĩ cần phải biết kế thừa sự nghiệp của những người đi trước, để tương lai có được ngôi trường với bề dày lịch sử trên dưới trăm năm như nước ngoài thường có, tôi quyết định trở về làm việc cho Đông Du ngay sau khi tốt nghiệp đại học”. Thầy Trịnh Đình Thắng (đi Nhật năm 2003, tốt nghiệp đại học Chiba, chuyên ngành kinh tế nông nghiệp) cho biết như vậy.

Các hệ tuyển sinh và đào tạo

Thể theo yêu cầu của các phụ huynh, từ năm 2017, việc tuyển sinh và đào tạo của Chương trình du học Đông Du được phân nhỏ làm hai hệ:

Hệ Chính quy (hay còn gọi là hệ A Du học): Tiêu chuẩn tuyển sinh và học tập vẫn duy trì ở mức độ cao. Hệ Phấn đấu (hay còn gọi là hệ B Du học): Người tham gia được tuyển với chuẩn thấp hơn, với giao ước sau khi vào trường sinh viên sẽ phấn đấu cố gắng học tập để đạt được chuẩn du học Đông Du, để được trường giúp đỡ đưa đi du học (bảo lãnh tài chánh, giới thiệu trường, hướng dẫn lo liệu các thủ tục du học, nhập cảnh…).

Chưa đạt được chuẩn, sinh viên không được xin Trường cho đi du học, hay xin nghỉ học tại trường để tự lo việc du học tự túc, hay du học qua các công ty tư vấn du học khác. Trường sẽ từ chối không cấp bất kỳ một chứng từ nào liên quan tới thời gian học tập của đương sự tại trường.

Chương trình hỗ trợ cho sinh viên Du Học Nhật Bản hệ C: Chương trình này mới được thiết lập từ năm 2015, để đáp ứng trào lưu đua nhau đi du học Nhật của xã hội hiện tại. So với Chương trình Du Học Đông Du thì ở hệ C du học, đối tượng thuộc bất cứ trình độ nào cũng có thể tham gia.

Trên nguyên tắc, sinh viên được đào tạo toàn diện như hệ A, B nhưng chủ yếu là học Nhật ngữ và được tự do lựa chọn học một hay nhiều môn, hay có thể không học các môn kiến thức cơ bản.Ngoài giờ học đăng ký tại Trường, sinh viên được sống và sinh hoạt tự do. Sinh viên phải tự lo liệu nơi ăn ở trong thời gian học.

Sinh viên có thể xin ngưng học để đi du học tại bất kỳ thời điểm nào, và có thể đi du học bằng Riêng các sinh viên đạt trình độ Nhật ngữ N3, có kiến thức Toán và tổng hợp tốt, hoặc chọn ngành du học phù hợp với khả năng, sẽ được Trường hướng dẫn lo liệu các thủ tục nhập học, nhập cảnh hoàn toàn miễn phí, nhưng gia đình phải tự chứng minh khả năng tài chánh.

Trung tâm Nhật Ngữ Đông Du Đà Nẵng đang triển khai các hoạt động tuyển sinh năm 2018.

Học tập hà khắc

Đặc điểm, của tất cả học viên chương trình dự bị du học Đông Du đều phải sống nội trú, kể cả khi bạn có gia đình đang sinh sống tại TP Hồ  Chí Minh. Một sinh viên cho biết: “Chúng tôi đã phải trải qua quá trình học tập hà khắc như trong quân đội. Mỗi sáng học viên phải thức dậy từ lúc 5h, sinh hoạt, học tập đến 23h mới được nghỉ. Chúng tôi chỉ được tự do vào ngày Chủ nhật. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi phải tham gia chương trình dã ngoại hoặc công tác xã hội vào ngày nghỉ.Chương trình học dự bị chủ yếu là tiếng  Nhật (1.000 tiết, mỗi tiết 45 phút). Đến cuối khóa học, tất cả các học viên phải có trình độ Trung cấp Nhật ngữ Đông Du, đọc viết 2.000 chữ Hán, đọc hiểu thông thạo giáo trình đại học bằng tiếng Nhật.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn được ôn tập kiến thức cơ bản các môn theo chương trình của Nhật và học bằng Nhật ngữ: Toán, Lý, Hóa, Sinh (cho người theo học các ngành khoa học, kỹ thuật) và Kiến thức xã hội tổng quát, Lịch sử (cho người theo học các ngành xã hội). Tháng đầu tiên tôi phải đóng mức phí 2 triệu đồng. Sau đó, đều đặn ba tháng học viên sẽ đóng học phí một lần. Ngoài ra, khi vào học tôi cũng phải đóng tiền cơ sở vật chất 2,5 triệu đồng (chỉ đóng một lần).

Với học viên nội trú như chúng tôi còn phát sinh thêm 500.000 đồng/tháng tiền ở ký túc xá, tiền ăn ở căng-tin tập thể (theo thời giá). Mỗi khóa học dự bị có thể kéo dài từ 6 – 18 tháng tùy vào khả năng và ngành học mà mỗi học viên đăng ký. Học viên có kết quả học tập không tốt sẽ bị yêu cầu nghỉ học hoặc phải học lại, có trường hợp phải học tới 24 tháng mới xong. Tôi đã từng thắc mắc: “Tại sao lại phải ở tập trung? Tại sao phải học nhiều như thế?…”. Chỉ đến khi qua Nhật, tôi mới có thể tự trả lời những câu hỏi ấy”.

Để tìm thuận lợi trên đất Nhật

Đa phần đối với du học sinh đến Nhật đều phải trải qua từ 1 – 2 năm học tiếng Nhật trước khi bước vào học chính thức ở các bậc học khác. Cho dù có học trước tiếng Nhật ở Việt Nam thì khi đến Nhật các bạn cũng không thể hoàn toàn nghe, nói, hiểu rõ ràng trong giao tiếp lẫn học thuật với người Nhật.

Học phí cho việc học tiếng Nhật tại các trường bản địa bình quân từ 600.000 – 700.000 yên/năm (khoảng 180 triệu đồng).Với những gia đình kinh tế không dư dả sẽ là gánh nặng quá sức. Tuy nhiên, nếu có được sự tín nhiệm của các trường đại học và trường tiếng Nhật dành cho du học sinh Đông Du nên được đặc cách không phải đóng trước học phí. Ngoài những du học sinh được Hội hỗ trợ sinh viên Shogakkai bảo lãnh đóng học phí trước 2 năm, các du học sinh khác của chương trình Đông Du đều được đóng học phí trễ.

Nhiều du học sinh của chương trình Đông Du được Shogakkai bảo lãnh nên khi đến Nhật, vừa không phải tốn tiền đóng học phí học ngay mà còn nhanh chóng kiếm được việc làm thêm. Các cựu du học sinh và ngay cả đối tượng quan tâm đều có thể kết nối với nhau thông qua website của Hội: http://www.dongdu.org.

Lớp dự bị du học Nhật Bản nhập học 2018 bao gồm các đối tượng : “Học sinh tốt nghiệp THPT, Cao đẳng và Đại học muốn đi học Cao đẳng , Đại học, Cao học tại Nhật Bản theo chương trình Du học Đông Du. Nội dung học : Nhật ngữ tới trình độ N3 và ôn tập đọc sách giáo khoa Toán, Lý, Hóa… bằng Nhật ngữ. Thời gian học : Khoảng 1 năm, ngày học 8 tiếng bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2018. Nơi nộp đơn : Hội khuyến học các tỉnh hoặc nộp trực tiếp cho trường Nhật ngữ Đông Du. Tại Hội đồng thi Đà Nẵng: Thi ngày 19/7 – phỏng vấn ngày 20/7/2018. Những thí sinh trúng tuyển sẽ nhập học vào đầu tháng tháng 8/2018 tại Trung tâm đào tạo sinh viên Du học Nhật Bản tại số 30 đường Huỳnh Thị Dần, Ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh”.

 

Theo TTS/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh