Tranh luận quy định cấm bán rượu, bia trên internet

7:13 | 13/04/2019

Ngày 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề của Dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu, bia. Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu là quy định cấm bán rượu bia từ 15 độ cồn trở lên trên mạng internet.


 

Không để lạc hậu so với thời cuộc

Từ thực tiễn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng ý việc cần tăng cường biện pháp để phòng chống tác hại rượu, bia, song các biện pháp hạn chế cần có bước đi, lộ trình cụ thể và phải hợp lý. Đặc biệt theo ông Hiển, trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay mà lại cấm bán trên internet như vậy là không hợp lý, cũng không đảm bảo sự công bằng.

“Nếu quy định chỉ cấm bán rượu, bia trên 15 độ trên mạng internet thì có vẻ ưu ái cho mặt hàng bia và khắt khe với rượu vì bia chủ yếu dưới 15 độ”, ông Hiển cho hay.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh: QK

Trưởng đoàn giám sát về an toàn thực phẩm cho rằng, điều quan trọng cần lưu ý là phải kiểm soát được việc kinh doanh. Do áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, nên việc kiểm soát kinh doanh trên internet được thực hiện tương đối tốt.

“Việc hạn chế quảng cáo đã được chứng minh là một trong ba biện pháp hiệu quả nhất trong giảm tiêu thụ, giảm tác hại của rượu, bia nên đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo nên áp dụng như là biện pháp ưu tiên”.

Báo cáo giải trình nêu rõ

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị xem lại các công ước, điều ước quốc tế xem quy định cấm quảng cáo rượu, bia trên 15 độ và cấm bán rượu, bia trên 15 độ trên internet có phù hợp không, nếu không thì phải xem lại quy định này. Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thì cho rằng, trong thời đại 4.0 mà lại hạn chế bán hàng trên internet như vậy sẽ bị lạc hậu so với thời cuộc.

Quy định phải khả thi

Liên quan đến các quy định cấm trong dự thảo, Bộ Y tế cho rằng, Luật Quảng cáo chỉ cấm quảng cáo đối với rượu trên 15 độ mà chưa cấm quảng cáo đối với bia trên 15 độ. Chính vì vậy, dự thảo luật bổ sung quy định về việc cấm quảng cáo đối với bia trên 15 độ để bảo đảm đồng bộ với Luật Quảng cáo. “Việc hạn chế quảng cáo đã được chứng minh là một trong ba biện pháp hiệu quả nhất trong giảm tiêu thụ, giảm tác hại của rượu, bia nên đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo nên áp dụng như là biện pháp ưu tiên”, báo cáo giải trình nêu rõ.

Ủy ban thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tham khảo thêm kinh nghiệm quốc tế để quy định phù hợp nhằm đảm bảo mọi hoạt động quảng cáo không được khuyến khích giới trẻ sử dụng rượu, bia dưới mọi hình thức.

Nêu bất cập về quy định này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nói, hiện nay bóng đá thế giới quảng cáo bia, rượu ngay trên áo các cầu thủ. Nếu cấm quảng cáo bia, rượu như vậy, chẳng lẽ không được phát sóng và người dân không được xem bóng đá nữa? “Nhiều hãng rượu, bia tài trợ cho các đội bóng quốc tế lớn mà quy định cấm thì làm sao người hâm mộ xem được trận cầu lớn?”, ông Định nêu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, luật muốn đi vào cuộc sống phải đưa ra quy định khả thi và phải không vênh với các luật khác. Bà Ngân đề nghị rà soát lại quy định cấm quảng cáo, làm sao cho phù hợp với Luật Quảng cáo cũng như Luật Thương mại.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Dự thảo luật sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp thứ 7 tới. Nếu dự án luật đạt được mục tiêu, khả thi thì QH sẽ xem xét thông qua, còn chưa đạt thì tiếp tục cho ý kiến lùi lại kỳ họp sau.

 

Theo Tienphong

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô