Tọa đàm nâng cao chất lượng sáng tác văn học thiếu nhi

11:26 | 17/06/2018

Trong khuôn khổ phiên chợ sách lần thứ II được tổ chức tại thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng, sáng ngày 15.6, diễn ra chương trình tọa đàm “nâng cao chất lượng sáng tác văn học thiếu nhi” do hội nhà văn TP Đà Nẵng phối hợp cùng NXB Kim Đồng chi nhánh miền Trung tổ chức.


Nhà văn Văn Thành Lê phát biểu tại buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm nhằm mục đích tôn vinh những đóng góp, cống hiến của các tác giả, dịch giả Đà Nẵng hoạt động trong sáng tác văn học dành cho thiếu nhi trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung, cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá lan tỏa rộng rãi tác phẩm đến bạn đọc, qua đó nhằm giúp các nhà văn nhà thơ xác định đúng chủ đề, hướng tiếp cận bạn đọc, giúp không ngừng nâng cao chất lượng các tác phẩm viết cho thiếu nhi.

Một số tác phẩm dành cho thiếu nhi của các tác giả Đà Nẵng.

Qua hơn 10 tham luận của các đại biểu là các tác giả tâm huyết với văn học thiếu nhi như: nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, dịch giả Bùi Xuân, nhà thơ Cao Xuân Sơn, Thanh Quế, Nguyễn Kim Huy, nhà văn Quế Hương, Lê Trâm, Bùi Tự Lực, Trần Trung Sáng, Mạc Ly, Nguyễn Thị Anh Đào… đã trình bày ưu điểm cũng như những khó khăn trong công cuộc sáng tác tác phẩm thiếu nhi, chỉ ra những giải pháp thẳng thắn góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm, các ý kiến về việc xây dựng văn hóa đọc trong bộ phận học sinh hiện nay, quảng bá tác phẩm đến với đối tượng độc giả nhỏ tuổi.

Buổi tọa đàm giới thiệu một số tác phẩm của các tác giả Đà Nẵng viết cho thiếu nhi như: Bầy chim lạc, Mùa hái quả, Người thoáng hiện (thơ Tagore, dịch giả Bùi Xuân), Chú hưu cao cổ trắng (Lauren St John, dịch giả Bùi Xuân) Cát chảy, Những đám mây kể chuyện (Thanh Quế), Nội tôi, Chó hoang (Bùi Tự Lực), Mơ về phía chân trời (Lê Trâm), Triền sông thơ ấu (Nguyễn Kim Huy), Trận thư hùng (Mạc Ly)… ngoài ra còn một số tác phẩm của các tác giả xứ Quảng dành cho thiếu nhi như: Bình minh trên sông Hoài (NXB Hội nhà văn), Mõm đen ngày trở về (NXB Kim Đồng) của tác giả Nguyễn Bá Hòa, Trong và ngoài rào gai (NXB Kim Đồng) của tác giả Nguyễn Tam Mỹ.

 

Phan Nam/VHVN

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng