Thừa Thiên Huế: Người lính trên tuyến đầu chống dịch

17:27 | 12/05/2021

Dịch bệnh bùng phát, những người lính lại lên đường làm nhiệm vụ. Họ là lực lượng xung kích đi đầu tại mỗi địa bàn, mỗi lĩnh vực công tác. Chúng tôi đã có dịp đến với những quân nhân mang quân hàm xanh và quân hàm đỏ cùng nhau phối hợp với chính quyền địa phương, dân quân du kích tại vùng cao biên giới A Lưới (Thừa Thiên Huế). Cuộc sống, sinh hoạt của những chốt bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh còn vất vã nhưng với trách nhiệm,. tinh thần của người lính các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ mệnh lệnh của trái tim người lính.

Trên tuyến biên giới Việt Lào có 19 chốt chống dịch covid 19 rải đều từ A Roàng đến Hồng Thủy. Đồn biên phòng Hồng Vân có 4 chốt, Đồn BP Cửa Khẩu A Đớt 6 chốt, Đôn BP Nhâm 5 chốt, Đồn BP Hương Nguyên 4 chốt. Tất cả chỏ có 5 chốt được dựng nhà bán kiên cố lắp ghép theo mô hình của Bộ quốc phòng.  Các chốt đa phần cắm trại tại vùng hiểm trở có nhiều đường mòn lối mở, là tuyến cánh gà của cửa khẩu, cách xa khu dân cư nên sinh hoạt của chiến sĩ ở đây hết sức khó khăn. Nhiều chốt không có điện, nước phải đi xách từng can một. Chốt bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh số 1 của đồn biên phòng Hương Nguyên đóng quân tại thôn Hương Sơn – Achi  xã A Roàng huyện A Lưới nằm cách xa khu dân cư khoảng 2 giờ đi bộ, tại đây có hai lực lượng là bộ đội biên phòng sở tại và lực lượng bộ đội của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường cùng dân quân du kích địa phương.  Dù khó khăn vất vả nhưng đến thời điểm này họ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng nhập cư trái phép.Thượng úy Lê Hồng Bao, chốt trưởng cho biết: từ ngày mở chốt lần đầu vào năm 2020 đến nay anh em đã hoàn thành nhieemjvuj được giao, kiểm tra, kiểm soát chặc chẽ lượng người đi vào rừng hoạt thăm thân hai bên biên giới. không có trường hợp nào bị bỏ qua.

Trong thời gian gói gọn ba ngày hai đêm chúng tôi không thể đến hết 19 chốt bảo vệ biên giới. nhưng những gì ghi nhận tại các điểm chốt chúng tôi đều nhận thấy tinh thần trách nhiệm của người lính đã được phát huy tối đa, không quản ngại khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. các anh cũng hết sức khéo tay, từ nấu nướng, chế biên thức ăn…

Theo tinh thần đảm bảo tuyệt đối không để các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép theo các đường mòn lối mở trong rừng, ngay cả trường hợp thăm thân cũng không được phép. Trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, thời gian qua, các đơn vị BĐBP đã chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh ở ngoại biên, khu vực biên giới để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh BĐBP, hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, qua lại biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở, đường qua lại tạm thời kiên quyết không để dịch bệnh lây lan. Đồng thời, thường xuyên thống kê, cập nhật số lượng người qua lại biên giới. với tinh thần chống dịch như chống giặc, quyết tâm giữ vững tình hình an ninh biên giới,an toàn xã hội,  đảm bảo không để dịch bệnh lây lan. Góp phần bảo vệ thành công ngày hội bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Được tham gia lực lượng tăng cường phối hợp giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với Biên phòng Thừa Thiên Huế, thiếu tá Đinh Sĩ Quân tâm sự: Là người lính chúng tôi luôn sẵn sàng đi bất cứ đâu lầm bất cứ việc gì khi nhân dân, Đảng và Quân đội giao phó. Đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính.

Quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra kiểm soát tại các điểm xung yếu trên tuyến biên giới. Bộ chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên Huế đã cung cấp cho mỗi chốt quản lí bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh covid 19 một bộ đầu thu kĩ thuật số mặt đất, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng,  để chiến sĩ vừa được giải trí và kịp thời cập nhật thông tin, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đảm bảo tốt hậu cần, thông tin liên lạc sẽ góp phần cho kết quả ngăn chặn dịch bệnh trên tuyến biên giới.

Một số hình ảnh lực lượng Bộ chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên Huế làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra kiểm soát tại các điểm xung yếu trên tuyến vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh covid 19:

Đêm tại chốt cửa khẩu S3…/ Lắp đặt chảo thu sóng tại chốt 2 thôn 7 xã Hồng Thủy , Quảng trị.

Thanh Chí

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội