Thời trẻ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ‘đối thủ’ Joe Biden: Ngang sức ngang tài

11:19 | 04/11/2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đối thủ Joe Biden đều là những người có bề dày kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và gặt hái được nhiều thành quả trước khi trở thành đối thủ của nhau trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.


Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa, kết quả chính thức trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ được công bố. Trước khi trở thành đối thủ của nhau, Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden đều có một thời trẻ đáng nhớ, với vẻ ngoại hình nổi bật cùng những thành tựu rực rỡ.

Ông Donald Trump sinh năm 1946, là con trai thứ 4 của một ông trùm bất động sản tại New York. Dù có xuất phát điểm thuận lợi nhưng ông Donald Trump cũng phải trải qua nhiều công việc nặng nhọc. Ông gia nhập học viện quân sự từ năm 13 tuổi, tiếp tục theo học tại Đại học Pennsylvania và trở thành người tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.

Trong khi đó, ông Joe Biden sinh năm 1942, là con trai của một gia đình người Mỹ gốc Ireland. Ông đã vượt qua chứng nói lắp từ nhỏ. Sau khi học tại Đại học Delaware, ông Biden tiếp tục theo đuổi ngành luật ở Đại học Syracuse.

 

Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden (phải) thời trẻ đều là những thanh niên có ngoại hình nổi bật, nam tính.


Vào những năm đầu thập niên 70, ông Donald Trump quản lý danh mục đầu tư bất động sản phong phú tại New York. Ông cũng nắm quyền kiểm soát công ty của gia đình, kết hôn với người vợ đầu tiên, người mẫu Ivana Zelnickova và cặp đôi có 3 người con: Donald Jr, Ivanka và Eric.

Trong khi đó, ông Joe Biden kết hôn với người vợ đầu tiên, bà Neilia, rồi bắt đầu sự nghiệp chính trị tại Wilmington. Vào năm 1972, ông Joe Biden đối mặt với một thảm kịch ngay khi chuẩn bị bước chân vào Thượng viện Mỹ. Khi ấy, vợ và con gái sơ sinh Naomi của ông đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông còn hai cậu con trai bị thương nặng. Ông Biden từng khiến dư luận chú ý khi tuyên thệ nhậm chức thượng nghị sĩ ngay tại phòng bệnh của các con.

Ông Trump và ông Biden đều có những thành tựu nhất định trên con đường đi riêng của mình. Một người tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, một người trở thành thượng nghị sĩ.

Vào cuối những năm 1970, ông Donald Trump gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Ông Joe Biden sau bi kịch gia đình đã nỗ lực nuôi dạy các con và tái hôn với nữ giáo viên Jill Biden.

Ông Donald Trump và Joe Biden luôn là những người đàn ông làm việc chăm chỉ, miệt mài mỗi ngày.
Vào năm 2005, ông Trump kết hôn với bà Melania Trump sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trong khi ông Biden được sự hậu thuẫn của vợ ngày thăng hoa hơn trong sự nghiệp chính trị.
Ông Trump trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ năm 2016. Còn vào năm 2008, ông Joe Biden trở thành Phó Tổng thống Mỹ, hỗ trợ đắc lực cho ông Obama.

Nguồn: CNN, NYT

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia