Thành viên HKT: “Muốn tự tử sau khi rơi nhóm, không có tiền ăn mỳ tôm”

20:07 | 08/10/2018

Cựu thành viên HKT Hồ Gia Hùng tiết lộ anh gặp phải nhiều khó khăn sau khi rời nhóm. Có giai đoạn, nam ca sĩ không có đủ tiền để ăn mì gói và phải nhịn đói.

Hồ Gia Hùng nhóm HKT nói về cuộc sống cơ cực không có tiền ăn Nam ca sĩ Hồ Gia Hùng (cựu thành viên HKT) có những chia sẻ về quá khứ khó khăn sau khi tách nhóm, những áp lực về kinh tế, gia đình khiến anh đôi lúc muốn kết thúc cuộc sống.

Khoảng 5-10 năm về trước, khán giả yêu mến nhạc Việt phần đông đều biết tới HKT. Nhóm nhạc 3 thành viên thường nhận nhiều dè bỉu, châm chọc của công chúng vì hình ảnh màu mè, khá “dị” và luôn hiện lên trong tâm trí khán giả với biệt danh “thảm họa”.

Tuy nhiên, công bằng mà nói, HKT lại là một trong những nhóm nhạc hoạt động bền bỉ nhất trong Vpop. Nhóm thành lập từ năm 2006 và duy trì đội hình gồm 3 thành viên Lý Tuấn Kiệt, Titi và Hồ Gia Hùng trong suốt 10 năm.

Cuối năm 2016, Hồ Gia Hùng rời nhóm trong yên lặng, từ bỏ cái tên HKT dường như đã ăn sâu vào tâm trí khán giả. Sau gần 2 năm, anh trở lại với Vpop với ca khúc solo đầu tay mang tên Thay thế.

Trả lời Zing.vn, giọng ca từng được coi là thảm họa một thời cho biết anh không có tiền và phải vay nợ để quay MV. Không có thu nhập chỉ là một trong những khó khăn Hồ Gia Hùng phải đối mặt sau khi rời nhóm. Đây đều là những điều anh chưa từng lường trước.

Cựu thành viên HKT tiết lộ phải đối mặt với nhiều khó khăn sau khi rời nhóm. 

Rời nhóm vì cảm thấy bị bỏ rơi, không có tương lai

– Có nhiều thông tin xoay quanh việc anh rút khỏi HKT, đặc biệt là nghi vấn bất hòa với các thành viên khác. Thực hư thế nào? 

– Quyết định rời nhóm của tôi đến từ nhiều nguyên nhân. Anh em trong nhóm cũng từng xảy ra tranh cãi. Chúng tôi đã sống cùng nhau như anh em một nhà từ nhiều năm trước, những chuyện cãi cọ đều đến từ nguyên nhân nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày.

Đôi khi, chúng tôi có xích mích nhưng cũng chỉ giận tới ngày hôm sau lại làm hòa, không có chuyện tôi rời nhóm do mâu thuẫn giữa các thành viên.

Hồ Gia Hùng tiết lộ anh rời nhóm vì nhiều nguyên nhân, trong đó phần lớn do cảm thấy không được công ty đầu tư.

– Vậy nguyên nhân thực sự khiến anh rời HKT là gì?

– Có nhiều người cho rằng tôi rời nhóm với lý do ăn chơi hay chuyện tình cảm… nhưng thực ra tôi rời nhóm vì chuyện gia đình và bế tắc trong công việc.

Bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải phát hành các sản phẩm để duy trì danh tiếng. Thông thường, mỗi nhóm nhạc hay ca sĩ có ít nhất 1-2 ca khúc trong một năm.

HKT thì 2 năm mới ra mắt một ca khúc. Khán giả tại các điểm diễn mất dần hứng thú với nhóm vì chúng tôi chỉ hát mãi bài cũ.

Ba thành viên thường tâm sự về việc muốn đầu tư vào sản phẩm để giữ gìn tên tuổi và độ nóng cho nhóm. Tuy nhiên, công ty lại không đầu tư nên chúng tôi cảm thấy như bị bỏ rơi, lâu dần dẫn đến chán nản.

Chuyện gia đình cũng là một phần khiến tôi muốn ra đi. Nhiều sự việc xảy ra cùng lúc khiến tôi cảm thấy áp lực và không còn hứng thú hoạt động nghệ thuật.

Hợp đồng đã ký với công ty và HKT vẫn còn hiệu lực nhưng tôi không chịu tham gia các lịch trình biểu diễn. Tôi không tuyên bố bất kỳ điều gì với báo chí hay công ty, tự ý bỏ ngang và rút khỏi nhóm.

Muốn tự tử sau khi rời nhóm

– Gần 2 năm kể từ khi tách nhóm, tên tuổi Hồ Gia Hùng mới xuất hiện trở lại trong Vpop. Anh đã làm gì thời gian qua? 

– Tôi về quê sống và mở quán bán bún đậu mắm tôm, nhận giao đồ ăn tại nhà. Tôi đi giao bằng xe đạp điện, nếu có đủ điện thì đỡ mệt, không có điện thì tự dùng sức tự đạp.

Tôi sống trong nghề đã lâu, quen với cuộc sống của giới nghệ sĩ. Kinh doanh chưa đầy một tháng, tôi cảm thấy buồn và nhớ sân khấu. Vì vậy, tôi nghỉ bán và quay lại Sài Gòn. Trở lại thành phố, tôi vẫn chưa có việc làm nên xin đi giao đồ cho cửa hàng quần áo.

– Từng là ca sĩ, sau đó phải đi làm những việc như bán đồ ăn, giao hàng để kiếm tiền sinh sống, những ngày tháng đó mang lại cho anh trải nghiệm gì?

– Khi đi làm, nhiều người nhận ra tôi là thành viên HKT, có người gọi tên và cũng có người hét lên. Nhiều người nghĩ ca sĩ thì sướng, nhưng thực tế tôi chỉ là kẻ “có tiếng không có miếng”.

Phải làm những công việc lặt vặt kiếm sống, nhiều lần tôi cảm thấy tủi thân. Tôi cố gắng làm việc từ bé, vậy nhưng mãi đến giờ vẫn không có bất cứ thứ gì trong tay.

Tôi đi hát từ năm 10 tuổi với mong muốn gia đình có cuộc sống thoải mái hơn. Việc không có bất cứ tài sản nào đáng giá sau nhiều năm đi hát khiến tôi chán nản, không muốn cố gắng thêm nữa.

Tôi từng trải qua quãng thời gian không có đủ tiền để ăn mì gói. Tôi phải nhịn đói, cũng không có việc làm. Đôi khi, tôi đã nghĩ đến việc tự tử.

Sau khi suy nghĩ lại, việc từ bỏ mạng sống cũng không giúp tôi giải quyết được vấn đề gì. Khổ cũng khổ rồi, đói cũng đã đói rồi, tôi tự động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Nam ca sĩ 25 tuổi tiết lộ từng phải nhịn đói vì không làm ra tiền. Anh thậm chí đã suy nghĩ đến việc tự tử.

– Không có việc làm ổn định và không được mời biểu diễn, anh làm cách nào để duy trì cuộc sống tại Sài Gòn? 

– Tôi mất gần một năm để có được những lịch diễn solo đầu tiên. Thời gian đầu sau khi tách nhóm, tôi không có lịch diễn và không làm ra tiền. Sau đó, tôi nhận diễn ở hội chợ, đám cưới để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Tôi từng nản chí vì phải diễn ở hội chợ và tự hỏi tại sao đã cố gắng biểu diễn hết mình mà khán giả lại tiếc một tràng vỗ tay. Mỗi lần như vậy, tôi lại ngồi suy nghĩ và khóc một mình.

Thông thường, một thành viên nhóm nhạc muốn tách ra solo đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng ở mọi mảng. Tôi không suy nghĩ thấu đáo cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị hay kế hoạch nào đã rời nhóm. Nói thật, lúc tự ý rút ra, tôi chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn đến thế.

Nam ca sĩ 25 tuổi cho biết anh đi hát từ năm 10 tuổi để chăm lo cuộc sống của gia đình. 

– Cha mẹ nói gì khi con trai đi hát hơn chục năm nhưng vẫn không có gì trong tay?

– Ba mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ, tôi không đi theo mẹ. Sau này mẹ quay về, tôi vẫn tiếp tục ở cùng ba.

– Ba tôi từng là đứa con cưng của gia đình, từ bé đến lớn ba không biết làm bất cứ việc gì. Khi cuộc sống lâm vào khó khăn, tôi nghĩ đến cảnh ba phải lăn lộn kiếm sống thì cảm thấy không nỡ.

Vì vậy, tôi đi hát từ khi 10 tuổi để ba không cực khổ.

Đôi khi tôi thấy chạnh lòng. Từ nhỏ đến nay, tôi không có khái niệm nghỉ lễ.

Vào dịp lễ Tết, chứng kiến gia đình người ta sum vầy, tôi chỉ mong có một bữa cơm đầy đủ ba và mẹ. Tới hôm nay, tôi vẫn chưa được trải qua một ngày như vậy.

Tôi sợ nhất câu “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”. Những người biết rõ chuyện gia đình tôi sẽ thấy thương cảm, nhưng ai không hiểu có thể cho rằng tôi là người tính toán với ba mẹ.

Tôi không suy nghĩ quá nhiều về chuyện phải làm trụ cột kinh tế. Nếu thành công và kiếm tiền ổn định, tôi chắc chắn sẽ lo cho gia đình. Nếu chưa dư dả, tôi cũng phải cố gắng để cả nhà không lâm vào cảnh khó khăn. Bởi vì tôi sợ thấy ba cực khổ lắm.

Hồ Gia Hùng sinh năm 1993, quê tại Long Xuyên (An Giang). Anh được nhiều người biết tới với tư cách thành viên nhóm nhạc HKT. Sau 10 năm, Hồ Gia Hùng tuyên bố rời nhóm vào cuối năm 2016.

Sau khi rời nhóm, Hồ Gia Hùng rút khỏi showbiz và trở về quê kinh doanh. Sau gần 2 năm, nam ca sĩ 25 tuổi trở lại với Vpop bằng ca khúc solo đầu tay mang tên Thay thế.

Thay thế được phát hành từ 19/9 trên trang nghe nhạc trực tuyến Zing MP3. Ca khúc của cựu thành viên HKT nhanh chóng góp mặt trong Top 10 #zingchart real-time (BXH tính theo giờ) trong tuần đầu ra mắt.

Sau 3 tuần, Thay thế vẫn nằm trong Top 10 #zingchart tuần. Ca khúc chỉ nằm ở nửa dưới BXH nhưng vẫn được đánh giá là thành tích đáng kể với sự nghiệp cá nhân của Hồ Gia Hùng.

Theo Zing News

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng các golfer huyền thoại vung gậy ở Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023

Chiêm ngưỡng các golfer huyền thoại vung gậy ở Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023

Quảng bá tinh hoa của làng nghề Việt Nam

Quảng bá tinh hoa của làng nghề Việt Nam

Đoàn văn công quân khu 7 rực rỡ với chương trình ”Ánh sao thành đồng”

Đoàn văn công quân khu 7 rực rỡ với chương trình ”Ánh sao thành đồng”

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận ra quân ASIAD 19

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận ra quân ASIAD 19

Sôi nổi giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 – Vì hòa bình năm 2023

Sôi nổi giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 – Vì hòa bình năm 2023

Rủ nhau về Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch

Rủ nhau về Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch

Đặc sắc chương trình khai mạc Festival Thu Hà Nội năm 2023

Đặc sắc chương trình khai mạc Festival Thu Hà Nội năm 2023

Grand K Hotel Suites Hanoi: Điểm đến đầu tiên của các thí sinh Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023

Grand K Hotel Suites Hanoi: Điểm đến đầu tiên của các thí sinh Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023

Hoàng Vĩnh Nguyên ghi 4 bàn trong trận đá tập ở đội bóng La Liga

Hoàng Vĩnh Nguyên ghi 4 bàn trong trận đá tập ở đội bóng La Liga