Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nói gì về clip cảnh sát giao thông túm tóc, đấm túi bụi nam thanh niên ở ngã tư Nhổn

10:24 | 10/04/2021

Hình ảnh trong clip là thời điểm lực lượng CSGT trấn áp, khống chế đưa 2 nam thanh niên về trụ sở Công an phường để làm việc.


Liên quan đến clip Cảnh sát giao thông Hà Nội đánh túi bụi nam thanh niên đang được lan truyền, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, hình ảnh trong clip là thời điểm lực lượng trấn áp, khống chế đưa 2 nam thanh niên về trụ sở Công an phường để làm việc.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội kết quả xác minh cho thấy, khoảng 16h ngày 7/4, tổ công tác Y17/141 đang làm nhiệm vụ tại vị trí nêu trên phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không có gương chiếu hậu bên trái, nam thanh niên lái xe có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đã dừng xe để kiểm tra.

Người điều khiển xe máy khai với tổ công tác tên là Tòng Văn Chựa (29 tuổi, Mường Hung, Sông Mã, Sơn La).

Thời điểm kiểm tra, Chựa không xuất trình được giấy đăng ký xe; nồng độ cồn khi được kiểm tra là 0,705 mg/l khí thở.

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội trấn áp nam thanh niên về trụ sở Công an phường Minh Khai.

Sự việc đã được tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện là chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 99F1 536xx theo quy định.

Kết thúc ca làm việc, 2 đồng chí Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội là Đỗ Trọng Tân và 1 cán bộ khác đưa xe máy của Tòng Văn Chựa lên xe chuyên dụng để chở về kho tạm giữ.

Lúc này, Vũ Khắc Việt (22 tuổi, Mãn Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh, người ngồi sau xe máy do Chựa điều khiển) đã lăng mạ, cản trở, không cho lực lượng Cảnh sát giao thông đóng cửa xe ghế phụ để di chuyển.

Dù được nhắc nhở, giải thích nhưng nam thanh niên Vũ Khắc Việt vẫn không chấp hành. Các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 9 đã phải trấn áp, khống chế đưa 2 nam thanh niên về trụ sở Công an phường Minh Khai để làm việc.

Được biết, Vũ Khắc Việt sau đó đã tự nhận thức được hành vi vi phạm của mình, xin lỗi tổ công tác và cam kết không tái phạm.

Trước đó, như thông tin đã đưa trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm thanh niên và lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Xuân Phương – quốc lộ 32, đoạn đối diện Trường đại học Công nghiệp Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo hình ảnh trong video ghi lại, một nhóm người mặc trang phục CSGT đã túm tóc kéo một thanh niên vào cabin ôtô rồi đấm thanh niên này túi bụi. Sau đó, nam thanh niên được đưa lên ô tô.

 

Theo Phapluatplus

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

CÂU CHUYỆN PHẠM DUY Ở ĐÀ NẴNG

CÂU CHUYỆN PHẠM DUY Ở ĐÀ NẴNG