Ông Putin trả lời tham vọng thống trị thế giới của Nga

22:51 | 20/12/2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin có buổi họp báo thường niên trước 1.700 phóng viên về các vấn đề quan trọng của nước Nga và quốc tế.


 

Họp báo lớn của Tổng thống Nga là sự kiện thường niên, được tiến hành từ năm 2001.

Theo trình tự, đầu tiên người đứng đầu quốc gia sẽ nói về những chỉ số kinh tế và xã hội chủ chốt, sau đó các nhà báo có thể đặt câu hỏi cho Tổng thống.  Đã có một số lượng kỷ lục-hơn 1.700 phóng viên Nga và quốc tế đăng ký tham dự họp báo.

Mở đầu cuộc họp báo, theo thông lệ, ông Putin tập trung vào các vấn đề kinh tế trong nước. Trả lời câu hỏi đầu tiên về vấn đề thất nghiệp ở Nga, Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,8%, so với con số 5,2% của năm 2017.

Tổng thống Putin cũng cho biết chính phủ dự tính sẽ đạt mức GDP là 3% trong những năm tiếp theo và tái khẳng định mục tiêu đưa nước Nga trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới.

Sau đó, Tổng thống Nga đã có những chia sẻ về chính sách của nước này với quốc tế.

Tổng thống Putin trong buổi họp báo

Tham vọng thống trị thế giới của Nga? Với câu hỏi này, ông Putin hài hước: “Tất nhiên là có chứ, ai cũng muốn thống trị thế giới.

Nhưng chúng tôi biết nơi mà người ta đang tìm mọi cách để thống trị thế giới. Nhưng nơi đó không phải Moscow. Chúng tôi chỉ cố gắng trở thành đối tác bình đẳng với tất cả mọi người trên thế giới”.

Nga có quyền theo đuổi chính sách quân sự tại bán đảo Crimea? “Năm 2014, người dân ở Crimea đã bỏ phiếu trưng cầu và ủng hộ tái sáp nhập với Nga. Sau các thủ tục cần thiết, Crimea đã trở thành một phần của nước Nga.

Chúng tôi có quyền thực hiện chính sách quân sự trên lãnh thổ của mình theo cách mà chúng tôi muốn. An ninh của nước Nga sẽ được đảm bảo” – ông Putin cho biết.

Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng tuyên bố toàn bộ vùng biển Azov là lãnh thổ của mình hay không, ông Putin nói: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình, trong đó bao gồm Crimea. Chúng tôi sẽ làm điều mà chúng tôi cho là cần thiết… Chúng tôi sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận năm 2003 (nêu rõ biển Azov là khu vực kiểm soát chung giữa Nga và Ukraine)”.

Về số phận của các thủy thủ của Ukraine bị Nga bắt giữ? Ông Putin khẳng định các hành động của nhóm hải quân này là khiêu khích. Và kết cục của họ sẽ do tòa án Nga phán quyết chứ không do ông Putin quyết định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Chicago Tribune về việc Mỹ rút quân khỏi Syria, Tổng thống Putin nói: “Ông Donald Trump đã đúng, tôi đồng ý với ông ấy”.

Ông cho rằng, lực lượng Mỹ phải rút đi vì sự hiện diện của Mỹ ở đây là “bất hợp pháp”, trong khi Nga can thiệp quân sự vào Syria chỉ sau khi có đề nghị của chính phủ Syria.

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng, ông không chắc chắn liệu Mỹ có thực sự rút quân khỏi Syria không bởi Mỹ nhiều lần tuyên bố rút lực lượng khỏi Afghanistan song đến nay vẫn chưa thể rút hoàn toàn.

Pháp làm sai với biểu tình “áo vàng”. Đó là quan điểm của ông Putin về cách Pháp ứng phó với cuộc biểu tình biến thành bạo động ở Paris và một số thành phố của Pháp.

“Tình hình ở Pháp liên hệ trực tiếp đến giá dầu tăng… Chính phủ Pháp muốn tăng giá nhiên liệu với mục đích cụ thể, điều họ muốn là phân bổ lại tài nguyên, của cải. Nhưng người dân không thích sự thay đổi đó”.

Đồng thời ông cho rằng cách làm của Nga và Pháp là khác nhau: “Chúng tôi tìm cách giảm giá nhiên liệu, trút bỏ gánh nặng cho người dân. Pháp làm ngược lại”.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân toàn cầu, ông Putin khẳng định cả nhân loại dường như quên mất mối đe dọa của thứ vũ khí có thể hủy diệt hành tinh. “Chúng ta ngày càng xem nhẹ mối đe dọa này. Các hiệp ước ngăn chiến tranh hạt nhân đang bị phá vỡ. Mỹ đang có ý định rút khỏi INF nữa, thật khó hình dung điều gì có thể xảy ra. Cả thế giới đang đối diện với nguy cơ bị hủy diệt”.

Về vấn đề Mỹ bắt giam công dân Nga Maria Butina, ông Putin tiếp tục khẳng định Mỹ bắt người phụ nữ Nga này nhận tội gián điệp. “Cô ấy không hiểu cô ấy phạm tội gì. Cô ấy không hoạt động vì lợi ích của chính phủ Nga.” Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng khẳng định tiêu chuẩn của Mỹ trong vụ trừng phạt  “điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc” và “sát hại nhà báo Khashoggi” là hoàn toàn phi logic và nực cười.

Sau hàng loạt câu hỏi về vấn đề quốc gia đại sư, đời tư của ông Putin được quan tâm. “Khi nào ông sẽ tái hôn?” – một phóng viên hỏi khó. Còn ông Putin vui vẻ đáp lại: “Anh đã lấy vợ chưa? Anh cũng muốn tôi giống anh à? Là một người khuôn phép, đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ phải làm điều đó”.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình, Tổng thống Putin nói: “May mắn là tôi chăm rèn luyện thể thao, tôi vẫn khỏe, tôi đang cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình. Giống mọi người, tôi cũng có thể bị cảm hay ốm vặt vào những khi giao mùa, nhưng hôm nay mọi thứ đều ổn, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi”.

Trong cuộc họp báo, một số người trao đổi và nói đùa về lá quốc kỳ Nga mà một nhà báo mang tới và yêu cầu người này di chuyển để không cản trở máy quay. Ông Putin nói, “một lá cờ Nga không bao giờ có thể là chướng ngại vật được”.

 

 

Theo Baodatviet

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ