Ole Gunnar Solskjaer – người phục hưng ‘Quỷ đỏ’

12:39 | 03/03/2019

“Những gì diễn ra giống như những ngày xưa cũ. Bản thân tôi đã nhiều lần được trải nghiệm những điều đó”, Ole Gunnar Solskjaer bình luận sau trận đấu ở Old Trafford. “Thật vui vì các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để giành ba điểm. Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, chúng tôi đã nói với nhau rằng phải tích cực tranh chấp để giành bóng quanh cấm địa, tấn công nhiều hơn và cơ hội sẽ đến”.


Được thi đấu trên sân nhà, nhưng Man Utd để đội bóng đang khủng hoảng Southampton dẫn trước nhờ bàn thắng của Yan Valery. Tuy nhiên, hai bàn trong vài phút đầu hiệp hai của Andreas Pereira và Romelu Lukaku đã giúp họ dẫn ngược.

Sau khi James Ward-Prowse gỡ hoà cho đội khách, Man Utd vẫn không bỏ cuộc và có bàn ấn định chiến thắng ở những phút cuối hiệp hai nhờ công Lukaku. Trong những phút bù giờ, cách biệt có thể được gia tăng nếu Paul Pogba không sút hỏng quả phạt đền do Marcus Rashford kiếm được.

Đó là lần thứ 9 ở Ngoại hạng Anh, Man Utd ngược dòng đánh bại Southampton – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong các cuộc đối đầu tại giải đấu này. Đó là lý do vì sao Solskajer nhắc về tinh thần chiến đấu của các học trò như thời Alex Ferguson. Tuy nhiên, nhà cầm quân Na Uy cũng thực tế khi cho rằng trận này đội bóng của ông đã đánh mất đẳng cấp thường thấy.

“Chúng tôi chiến thắng nhờ cá tính và niềm tin nhiều hơn là chất lượng”, ông nhấn mạnh. “Phẩm chất trong các bàn thắng thì không phải bàn, nhưng phần còn lại không tốt như thường lệ. Chúng tôi đáng ra đã có thể dẫn trước hai bàn trong năm phút đầu tiên. Nhưng những cú dứt điểm đó không đủ tốt. Cũng phải nói thêm rằng, thủ môn của họ đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Nhưng dẫu sao, chúng tôi cũng đã thắng, có ba điểm và vì vậy chúng tôi hạnh phúc”.

Chiến thắng hôm qua giúp Man Utd trở lại Top 4, do đối thủ cạnh tranh Arsenal hoà 1-1 trước Tottenham. Vòng 30 cuối tuần sau, thầy trò Solskajer sẽ làm khách trên sân của Arsenal. “Với ba điểm ít hơn Tottenham và một điểm nhiều hơn Arsenal, chín vòng đấu cuối cùng của mùa này chắc hẳn sẽ rất thú vị”, ông nói.

Mùa giải Premier League 2018/2019 còn chưa đầy 3 tháng nữa sẽ khép lại, đồng nghĩa quãng thời gian làm HLV tạm quyền tại Manchester United của Solskjaer chỉ còn chừng ấy thời gian. Nhưng lúc này, hẳn đa số người hâm mộ đội bóng chủ sân Old Trafford đang rất muốn ban lãnh đạo dành cho chiến lược gia người Na Uy một bản hợp đồng dài hạn. Hãy giữ Ole lại, để ngọn lửa tinh thần “Quỷ đỏ” bất diệt sẽ còn cháy lâu hơn nữa.

Chính Quân/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia