Noo Phước Thịnh: ‘Tôi muốn hòa giải vụ vi phạm bản quyền nhưng không thành’

11:50 | 21/10/2018

Ca sĩ chia sẻ vụ kiện khiến anh mệt mỏi đến mức không còn thiết tha lên sân khấu, nhưng anh cố gắng vực dậy bản thân.

Chiều 19/10 tại TP HCM, Noo Phước Thịnh có buổi ra mắt MV Những kẻ mộng mơ. Đây cũng là lần đầu Noo Phước Thịnh đối diện với truyền thông sau khi bị nhạc sĩ Zack Hemsey kiện sử dụng một phần nhạc của anh trong MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi.

Ca sĩ cho biết anh không muốn nói chi tiết về vụ kiện vì đã nhờ luật sư và sẵn sàng chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Trước câu hỏi vì sao không thỏa thuận với Zack Hemsey để tránh phải ra tòa, Noo Phước Thịnh giải thích: “Tôi đã tìm cách giải quyết trước đó nhưng không thành”. Zack Hemsey yêu cầu Noo Phước Thịnh xóa MV có sử dụng ca khúc The Way khỏi tất cả phương tiện lưu trữ, đòi bồi thường 500 triệu đồng thiệt hại vật chất, 50 triệu đồng thiệt hại tinh thần và 300 triệu đồng chi phí thuê luật sư. Nhạc sĩ người Mỹ cũng yêu cầu ca sĩ xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông.

Hình ảnh mới của Noo Phước Thịnh khiến nhiều người tò mò.

Noo Phước Thịnh thừa nhận năm nay không suôn sẻ. Vụ kiện khiến anh càng thêm mất tinh thần và không muốn đối diện với nó. Vì lý do này, Noo Phước Thịnh hủy các show diễn, ngưng hoạt động vài tuần để nghỉ ngơi, giảm stress. “Là một nghệ sĩ, lẽ ra tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình là diễn các show đã nhận. Nhưng tôi không còn chút tâm trí để bước lên sân khấu. Tôi rời đi và để lại tin nhắn cho người quản lý, bảo anh ấy hãy giúp tôi xử lý và hủy show. Tôi không thể đi hát như một cái xác không hồn”, anh nói. Sau thời gian nghỉ ngơi, ca sĩ lấy lại tinh thần, không muốn để êkíp, khán giả lo lắng cũng như làm ảnh hưởng đến các chương trình, anh quyết định trở lại sớm.

Noo Phước Thịnh trong một cảnh quay ở Jeju. 

Cũng trong thời gian Noo dừng hoạt động, mạng xã hội lan truyền một tấm ảnh anh cạo đầu, gương mặt tiều tụy, mệt mỏi với điếu thuốc trên tay. Ca sĩ phủ nhận tạo chiêu trò để PR trước khi ra MV hay tranh thủ sự thương cảm của khán giả. “Tôi cạo đầu là để phục vụ cho dự án này chứ không phải vì bị sốc như nhiều người nghĩ. Nếu chú ý, khán giả thấy tôi thường đội mũ khi diễn trong thời gian qua. Tôi muốn bảo mật hình ảnh mới cho đến khi ra MV. Tấm ảnh bị phát tán là việc nằm ngoài tầm kiểm soát của êkíp. Thật lòng, tôi khó chịu và không mong muốn nhìn thấy nó”.

Noo Phước Thịnh rất thích diện mạo hiện tại và cho biết đây mới là con người thật của anh. Ca sĩ bật mí nếu không còn làm ca sĩ, việc đầu tiên anh làm là cạo đầu, sau đó nhuộm da nâu rồi đi du lịch. Noo Phước Thịnh kể khi mới vào nghề, anh muốn trở thành một ca sĩ hát phòng trà như Quang Dũng, Tuấn Ngọc… Tuy nhiên, người quản lý đã phản đối và nói anh không thể nổi tiếng được với hình ảnh, chất nhạc này. Noo chấp nhận đi theo hình ảnh của một lãng tử, hát nhạc thị trường trong nhiều năm. Hiện tại, anh muốn tự do làm sản phẩm theo cảm xúc cá nhân.

Những kẻ mộng mơ là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Bảo Trọng, bản phối do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc quốc gia thực hiện. Bối cảnh của MV diễn ra tại Jeju – đảo du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc. MV có màu sắc trầm buồn, chủ yếu khai thác khả năng diễn xuất của Noo Phước Thịnh với những góc máy mang chất điện ảnh của đạo diễn Minh Anh.

Nội dung MV là một câu chuyện mở, khán giả có thể suy đoán kết thúc theo cách riêng của mình. Thông qua diễn xuất của Noo Phước Thịnh, nhất là ánh mắt, nụ cười bí hiểm, người xem có thể hiểu nam chính là một tên sát nhân máu lạnh, một bệnh nhân tâm thần phân liệt hoặc chỉ đơn giản là một kẻ bị người yêu ruồng bỏ…

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN