Những tác phẩm đầy khát vọng từ Triển lãm ảnh ‘UN75 – Tương lai tôi muốn’

11:22 | 15/10/2020

49 bức ảnh xuất sắc nhất được Liên hợp quốc tại Việt Nam lựa chọn trưng bày trong Triển lãm ảnh ‘UN75 – Tương lai tôi muốn’ khắc họa những khát vọng và thách thức của người dân Việt Nam.


Chiều 14/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc Triển lãm ảnh “UN75 – Tương lai tôi muốn” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập LHQ. Triển lãm trưng bày những bức ảnh chụp chuyên nghiệp về thiên nhiên và con người Việt Nam từ Cuộc thi ảnh UN75.

Năm 2020, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã khởi động Sáng kiến UN75 với mục tiêu tận dụng thời điểm năm nay như một cơ hội quý báu để lắng nghe tiếng nói và mong muốn của mọi người dân trên thế giới, bất kể tuổi tác, giới tính, dân tộc hay xuất thân và cùng nhau định hình tương lai chúng ta cùng mong muốn.

Bởi vậy, Cuộc thi Ảnh UN75 là một phần trong các hoạt động của Sáng kiến UN75 tại Việt Nam, nhằm khuyến khích các nhiếp ảnh gia thể hiện tương lai mà họ mong muốn thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh.

Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam Kamal Malhotra phát biểu. (Ảnh: An Lê)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Kamal Malhotra – Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam nhấn mạnh: “Cuộc thi ảnh UN75 là một điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm UN75 năm nay tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhân dân Việt Nam cũng kỷ niệm 75 năm ngày độc lập của đất nước mình. Giống như tên của cuộc thi ảnh này, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu cho năm nay là lắng nghe mong muốn của tất cả mọi người – đặc biệt là những gì ‘mọi người muốn trong tương lai’. Những bức ảnh gợi nhắc chúng tôi về vai trò của LHQ trong việc tổ chức các cuộc thảo luận, vận động chính sách và gắn kết cộng đồng vì một tương lai tốt đẹp, bình đẳng, công bằng và hòa nhập hơn cho tất cả người dân Việt Nam”.

Theo ông Kamal Malhotra, những bức ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng mô tả những hình ảnh về một tương lai đáng mơ ước như cặp vợ chồng già khỏe mạnh, những người lao động, học sinh làm việc chăm chỉ, gia đình hạnh phúc, ý thức bảo tồn văn hóa…nhưng cũng là những thách thức mà chúng ta phải đối mặt như biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, khoảng cách giáo dục, dịch Covid-19.

Ông hy vọng Triển lãm sẽ truyền cảm hứng để mọi người suy nghĩ nghiêm túc về tương lai mà mình mong muốn cũng như vai trò của LHQ mà mỗi người phải làm để hiện thực hóa một tương lai như vậy.

Được phát động vào tháng 7/2020, Cuộc thi Ảnh UN75 kêu gọi các bài dự thi về 6 chủ đề: Sức khoẻ tốt và các hành vi sức khỏe lành mạnh; Bình đẳng giới; Hành động về khí hậu; Giáo dục bao trùm dành cho tất cả mọi người; Công việc ổn định; Thế hệ trẻ tham gia xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Chỉ trong vòng 1 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.000 tác phẩm dự thi từ khắp các vùng miền ở Việt Nam của các nhiếp ảnh gia ở mọi lứa tuổi, trong đó 49 bức ảnh xuất sắc nhất được triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Triển lãm ảnh thu hút sự tham quan của đông đảo bạn trẻ. (Ảnh: An Lê)

Bà Elisa Fernandez Saenz – Trưởng Đại diện tổ chức UN Women tại Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo cho biết: “Việc cùng tham gia với các nhiếp ảnh gia để tìm hiểu thêm về những thách thức mà họ thấy, cũng như khát vọng của họ trong tương lai là điều vô cùng thú vị và mới mẻ. Cuộc thi ảnh là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta được chứng kiến góc nhìn của người Việt Nam về nhu cầu và ước mơ cho tương lai mà họ mong muốn”.

Tại sự kiện, Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng cho 4 tác phẩm đoạt giải của Cuộc thi. Chia sẻ câu chuyện đằng sau tác phẩm “Vẽ ước mơ”, anh Nguyễn Trung Hiếu – người chiến thắng Giải thưởng “Bình chọn của mọi người” nói: “Tác phẩm của tôi ghi lại khoảnh khắc một người con trai và người cha bị cụt cả hai cánh tay đang cố sức vẽ hình ảnh những chiếc bàn tay – đó cũng chính là ước mơ cháy bỏng của họ. Có rất nhiều người khuyết tật ở Việt Nam nhưng do sự định kiến và kỳ thị, họ thường không được coi trọng như những người bình thường. Thông qua lăng kính của mình, tôi muốn chứng tỏ rằng mọi người đều xứng đáng có một ước mơ”.

Triển lãm ảnh sẽ mở cửa tự do từ ngày 14 – 22/10. Dưới đây là những bức ảnh xuất sắc nhất:

Giải Nhất – ‘Tiếp nối ước mơ’ của tác giả Nguyễn Thanh Cường.
Giải Nhì – ‘Hạnh phúc tuổi già’ của tác giả Hồ Anh Tiến.
Giải Ba – ‘Niềm vui của cha ngày tiêm chủng’ của tác giả Phạm Quốc Hưng.
Giải Bình chọn trực tuyến – ‘Vẽ ước mơ’ của tác giả Nguyễn Trung Hiếu

Một số những bức ảnh ấn tượng khác tại Triển lãm:

 

Theo Thế giới & Việt Nam

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng