Những người lính quân hàm xanh trên mặt trận đặc biệt

23:17 | 21/04/2019

Ngày 23/4 tới đây, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống đơn vị.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP tham quan trưng bày chuyên đề tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (2009-2019)

Khích lệ tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chính quyền cách mạng được đặt ra một cách cấp thiết.

Ngày 3/3/1959, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) được thành lập. Ngày 23/4/1959, 4 Cục Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Trinh sát, Cục Hậu cần thuộc Ban Chỉ huy Công an nhân dân vũ trang Trung ương ra đời. Cùng với đó là việc thành lập 5 phòng chức năng thuộc Cục Chính trị là Tuyên huấn, Tổ chức, Cán bộ, Bảo vệ an ninh, Dân vận (nay là Vận động quần chúng).

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của 5 phòng chức năng thuộc Cục Chính trị, lực lượng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước đây và BĐBP ngày nay.

BĐBP Lạng Sơn cùng dân quân và ĐVTN địa phương tuần tra bảo vệ chủ quyền

Giai đoạn 1959-1975, Cục Chính trị và các đơn vị trực thuộc đã tham mưu đề xuất, hướng dẫn các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong củng cố và xây dựng lực lượng, tiếp nhận các đơn vị từ Quân đội và Công an chuyển giao về lực lượng Công an nhân dân vũ trang. Triển khai công tác Đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, chủ động đối phó với các hoạt động của Mỹ – Nguỵ phá hoại miền Bắc, tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh tụ, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, các đoàn ngoại giao và các mục tiêu trọng yếu.

Tổ chức các lớp tập huấn cán bộ; biên soạn tài liệu giáo dục chính trị, thời sự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Tổ chức nhiều phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, khích lệ, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, chiến đấu dũng cảm, hăng hái lập công.

Lễ khánh thành tượng đài ”Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của Bộ Công an về chi viện cho chiến trường miền Nam, Cục Chính trị đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức lực lượng chi viện cho An ninh vũ trang miền Nam và lực lượng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; báo cáo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh điều động và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chi viện cho chiến trường B; điều động cán bộ các đơn vị phía Bắc chi viện cho An ninh vũ trang các tỉnh Vĩnh Linh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, các tỉnh Tây nguyên và các tỉnh từ khu 10 trở vào. Đặc biệt, đầu năm 1975, Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tổ chức cho 2.730 cán bộ các cấp kịp thời chi viện cho lực lượng An ninh vũ trang các tỉnh miền Nam, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Bảo vệ chủ quyền, xây dựng biên giới giàu mạnh

Từ sau năm 1975, Cục Chính trị BĐBP tập trung chỉ đạo tiến hành công tác Đảng, công tác chính tr đối với các đơn vị Biên phòng trên phạm vi cả nước, trong đó đối với các đơn vị phía Nam tập trung cho nhiệm vụ đấu tranh trấn áp các tổ chức phản cách mạng, gây bạo loạn, ngăn chặn các đối tượng phản động, gián điệp, tình báo, thổ phỉ; truy bắt nguỵ quân, nguỵ quyền trốn trình diện.

Trong hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, Cục Chính trị đã tham mưu nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tích cực tham mưu kiện toàn các tổ chức đảng; bố trí lại các đồn, trạm; chỉ đạo, hướng dẫn công tác vận động quần chúng giải quyết xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới; trong nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, đấu tranh chống buôn lậu, ngặn chặn người vượt biên, vượt biển trái phép.

Các đơn vị khối công tác quần chúng tích cực quyên góp vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Giai đoạn 1989-2019, Cục Chính trị đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp để tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chỉ thị, quyết định có tính chiến lược như tổ chức Ngày Biên phòng; tăng cường chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo; tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…

Trên cơ sở đó đã tham mưu, hướng dẫn triển khai nhiều mô hình, cách làm hay như phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”; phong trào “Bến bãi an toàn’’; phong trào “Bảo vệ biển đảo quê hương’’; tham mưu điều động hàng trăm cán bộ Biên phòng về tăng cường cho các xã ở vùng sâu, vùng xa, trong đó có rất nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc ghi nhận và đánh giá cao.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị BĐBP

Đồng thời đã tham mưu và tổ chức nhiều hoạt động giúp dân, nhiều chương trình, mô hình, cách làm sáng tạo có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc như đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; chương trình “Hãy làm sạch biển”; chương trình xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho con em đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo; chương trình “Nâng bước em đến trường”; triển khai xây dựng quỹ giúp đỡ quân nhân hiếm muộn; chương trình “Mái ấm chiến sỹ”…Đề án bảo tồn và phát triển bền vững dân tộc ít người Đan Lai, La Hủ, dân tộc Chứt, dân tộc Rục…

 

Với những thành tích đạt được, Cục Chính trị BĐBP đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; 1 Huân chương Quân công; 2 Huân chương Chiến công; 1 Huân chương Lao động; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 14 Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

 

Theo Tienphong

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN