Những công trình kiến trúc độc đáo ở Triều Tiên

12:14 | 07/05/2021

Ít ai biết rằng bên trong đất nước Triều Tiên đầy bí ẩn với thế giới là những tòa nhà chọc trời và những công trình kiến trúc độc đáo.


Một bức ảnh trên cao của khu phức hợp khoa học – công nghệ hình nguyên tử ở Bình Nhưỡng.
Những tòa nhà chọc trời ở Triều Tiên, trong đó có Tháp Mirae Unha màu xanh da trời cao 53 tầng là địa điểm của các tổ chức nghiên cứu khoa học thuộc trường Đại học Công nghệ Kim Chaek.
Một mô hình tên lửa mang vệ tinh Unha – 3 được lắp đặt trong hội trường trung tâm của khu phức hợp khoa học – công nghệ.
Một tòa nhà được thiết kế theo hình sao Thổ ở Bình Nhưỡng.
Quang cảnh bên trong rực rỡ sắc màu tại Cung thiếu nhi Mangyongdae ở Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm Nhà trẻ Wonsan với gam màu hồng tươi sáng.
Kiến trúc bên trong của Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc tại Triều Tiên.
Người dân Triều Tiên tận hưởng thời gian nghỉ ngơi trong Công viên nước Munsu tại Bình Nhưỡng mở cửa vào tháng 11/2013.
Khách sạn Ryuyong 105 tầng là tòa nhà cao nhất Bình Nhưỡng và nhiều người cho là tòa nhà chưa hoàn thành cao nhất thế giới. Việc xây dựng được bắt đầu năm 1987 nhưng đã dừng lại năm 1992. Mãi cho tới năm 2011, công trình này mới được tiếp tục thi công và mở cửa vào năm 2013.
Tòa tháp đôi cao 43 tầng này là khách sạn Koryo ở Bình Nhưỡng.
Các du khách tham quan thủy cung là một phần trong Vườn thú ở ngoại ô Bình Nhưỡng.
Khách tham quan, phần lớn là học sinh chờ đợi bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại Bình Nhưỡng.
Các du khách tham quan thủy cung là một phần trong Vườn thú ở ngoại ô Bình Nhưỡng.
Nhà hàng Chợ cá sông Daedong khổng lồ ở Bình Nhưỡng.
Sân trượt băng Bình Nhưỡng được xây dựng năm 1982 với sức chứa 6.000 người.
Những chú cá bơi trong những bể chứa khổng lồ trong Nhà hàng Chợ cá sông Daedong.
Một du khách chụp hình selfie khi ghé thăm một nhà ga ở Bình Nhưỡng.
Một nữ cảnh sát giao thông xinh đẹp đứng ở một giao lộ giữa những tòa nhà chọc trời tại Bình Nhưỡng. Những nữ cảnh sát giao thông ở đây được tuyển chọn dựa trên ngoại hình và phải bỏ việc nếu họ kết hôn hoặc sang 26 tuổi.
Sân vận động Mùng 1 Tháng 5 Rungrado ở Bình Nhưỡng. Địa điểm này thường được cho là sân vận động lớn nhất thế giới với sức chưa khoảng 114.000 người.
Các công nhân trong bộ đồng phục đi bộ qua những tòa nhà cao tầng nằm trong một khu dân cư mới xây dựng trên đường Ryomyong tại Bình Nhưỡng.
Những vũ công trong trang phục rực rỡ tham dự lễ khai trương một bến mới tại Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng. Hình ảnh này được công bố ngày 1/7/2015.
Một khu phố với những tòa nhà cao tầng và một con đường mới mở ở Bình Nhưỡng.
Những căn nhà cao tầng đầy màu sắc được chụp từ Tháp Juche.
Một người lính đi bộ qua những tòa nhà chọc trời hiện đại nằm bên bờ sông Taedong ở Bình Nhưỡng.
Vòm Chiến thắng ở Bình Nhưỡng.
Các nhà ngoại giao nước ngoài tham dự sự kiện trồng cây tại một dự án xây dựng trên đường Ryomyong ở Bình Nhưỡng. Khu phức hợp này gồm những căn hộ cao cấp và một tòa nhà cao 70 tầng.

Theo VOV
 

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê