Mối tình cách 27 tuổi của Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh

12:48 | 06/07/2021

Tôn Trung Sơn – Tống Khánh Linh là cặp vợ chồng quyền lực và nổi tiếng lịch sử Trung Quốc hiện đại. Dù cách nhau 27 tuổi nhưng chuyện tình của 2 người được đánh giá là lãng mạn nhưng không kém phần trắc trở.


Là những nhân vật nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đến tình hình Trung Quốc trong thế kỷ 20, chuyện tình của Tôn Trung Sơn – Tống Khánh Linh thu hút sự quan tâm của công chúng.
Cụ thể, Tôn Trung Sơn là một nhà cách mạng theo quan điểm triết học duy vật. Ông tham gia chỉ đạo cách mạng dân chủ của giai cấp tư sản, lật đổ chế độ phong kiến. Về sau, Tôn Trung Sơn trở thành Tổng thống lâm thời Trung Hoa Dân Quốc tại Nam Kinh. Là một người yêu nước, ông hy vọng sẽ tìm được người bạn đời có chung chí hướng và cùng nhau vun vén cho tương lai.
Theo các nhà nghiên cứu, Tôn Trung Sơn và Tống Khánh Linh có một cuộc tình lãng mạn nhưng không kém phần trắc trở. Họ cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để nên duyên vợ chồng.
Theo đó, khi gặp được Tống Khánh Linh – một trong ba chị em nhà họ Tống quyền lực, Tôn Trung Sơn đem lòng yêu người phụ nữ xinh đẹp, thông minh. Đặc biệt, bà cũng đi theo con đường cách mạng đầy chông gai giống Tôn Trung Sơn.
Không những vậy, Tôn Trung Sơn từng kết hôn và có 3 con. Thậm chí, ông còn là bạn của Tống Giáo Thụ – cha Tống Khánh Linh. Bất chấp sự phản đối của gia đình và định kiến xã hội, Tống Khánh Linh có tình yêu mãnh liệt với Tôn Trung Sơn.
Thế nhưng, chuyện tình giữa Tôn Trung Sơn với Tống Khánh Linh bị gia đình nhà họ Tống kịch liệt phản đối. Trong số này, gia đình Tống Khánh Linh không ủng hộ cuộc tình này vì hai người có sự cách biệt tuổi tác lớn. Tôn Trung Sơn hơn Tống Khánh Linh 27 tuổi.
Vì vậy, ngay cả khi bị gia đình giam lỏng và sắp xếp hôn sự với người khác, tình yêu của bà dành cho Tôn Trung Sơn vẫn không hề thay đổi. Về sau, Tống Khánh Linh trốn sang Nhật Bản để đoàn tụ với Tôn Trung Sơn. Chính tại nơi này, lễ cưới của 2 người được tổ chức long trọng và ấm áp vào tháng 10/1915.
Món quà cưới đặc biệt này chứa thông điệp ý nghĩa mà Tôn Trung Sơn muốn gửi gắm tới vợ. Khi trao món quà cưới này, ông nói với Tống Khánh Linh rằng: “Trong số 20 viên đạn, 19 viên dành cho kẻ địch và viên cuối cùng hãy để dành cho chính mình”.
Lúc ấy, Khánh Linh 22 tuổi trong khi Tôn Trung Sơn 49 tuổi. Trong ngày cưới, Tôn Trung Sơn không tặng nhẫn cho vợ như nhiều cặp đôi khác. Thay vào đó, ông tặng cho bạn đời một khẩu súng ngắn kèm theo 20 viên đạn.
Theo các chuyên gia, món quà mà Tôn Trung Sơn trao cho Tống Khánh Linh thể hiện tình yêu của 2 người vô cùng vĩ đại. Dù tình yêu của hai người rất lớn nhưng vẫn không thể lớn hơn tình yêu đất nước.
Do đó, món quà cưới của Tôn Trung Sơn được coi là biểu tượng tình yêu vĩ đại chất chứa nhiều yêu thương. Sau khi kết hôn, vợ chồng Tống Khánh Linh có cuộc sống hạnh phúc và cùng nhau đi trên con đường cách mạng đầy gian nan.
Vào năm 1925, Tôn Trung Sơn qua đời. Tống Khánh Linh trở thành góa phụ và tiếp tục thực hiện lý tưởng cách mạng của chồng. Về sau, bà trở thành Phó Chủ tịch Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.
Tống Khánh Linh là người duy nhất trong 3 chị em nhà họ Tống ở lại Trung Quốc sau năm 1949. Bà sống cô đơn lẻ bóng và giữ mãi tình yêu với Tôn Trung Sơn cho đến khi qua đời năm 1981.

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê