Lạng Sơn: Công an huyện Hữu Lũng bao che, cố tình bỏ lọt tội phạm?

21:18 | 20/01/2019

Dù một nghi phạm đã thừa nhậncó hành vi hành hung gây thương tích cho anh Hoàng Văn Thư, nhưng Công an huyện Hữu Lũng vẫn không đưa ra được kết luận điều tra vụ án khiến dư luận nghi ngờ có việc bỏ lọt tội phạm của cơ quan này…


>> (Hữu Lũng, Lạng Sơn). Bài 1: Công an xã hay ‘ông trời con’?

>> Bài 2: Cơ quan tiến hành tố tụng ‘ngâm tôm’ khởi tố?

>> Tiếp vụ đánh người gây thương tích 21% tại Hữu Lũng Lạng Sơn. Bài 3: Tang vật vụ án ‘không cánh mà bay’?

Mặc dù một trong nhiều đối tượng đã thừa nhận tham gia đánh anh Hoàng Văn Thư nhưng cho tới nay Công an huyện Hữu Lũng vẫn chưa thể khởi tố bị can

Về vụ việc anh Hoàng Văn Thư tố cáo Hoàng Văn Lựu là Công an viên của xã Yên Bình dùng gậy gỗ đập vào mặt anhvào tối ngày 10/11/2014, gây tổn hại 21% sức khỏe, gần đây, chúng tôi được biết, cơ quan công an huyện Hữu Lũng đã nắm được danh tính những người liên quan đến vụ việc gây thương tích cho anh Thư.

Theo đơn anh Thư tố cáo, vào khoảng 19h30 ngày 10/11/2014, anh Thư cùng anh Hoàng Văn Chuyển đi xe máy ngang qua quán của Hoàng Văn Lâm thì bị Hoàng Văn Xuân ra đứng chặn đường. Anh Thư chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Công an viên của xã là Hoàng Văn Lựu đã xuất hiện, dùng gậy gỗ hình vuông, mỗi cạnh khoảng 5 – 6cm, dài chừng 60 – 70cm phang thẳng vào mặt. Cú đánh hiểm ác khiến anh Thư ngã gục ngay xuống đất. Mặc dù anh Thư đã ngã, nhưng Lựu, Lâm và Xuân vẫn tiếp tục lao vào đấm đá túi bụi, phải khi anh Chuyển kêu to, ba tên hung thủ mới bỏ chạy.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Thư đã có đơn tố cáo đến Công an huyện Hữu Lũng. Công an huyện đến lấy lời khai, đưa anh Thư đi giám định thương tật. Nhưng từ khi đi giám định về, Công an huyện Hữu Lũng không có bất kỳ thông báo nào tới anh Thư cũng như gia đình anh. Liên tục trong các năm 2015, 2016, 2017 anh Thư tiếp tục có đơn nhưng Công an huyện Hữu Lũng vẫn im lặng, không giải quyết và cũng không trả lời.

Phải đến ngày 19/9/2018, khi một số cơ quan báo chí tiếp cận vụ việc, Cơ quan điều tra Công an huyện Hữu Lũng mới ra quyết định phục hồi về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và sau đó mới ra quyết định khởi tố vụ án.

Măc dù đến nay, thời hạn điều tra đã hết, nhưng Công an huyện Hữu Lũng vẫn chưa làm rõ được thủ phạm hành hung anh Thư. Tuy nhiên, theo một nguồn tin của chúng tôi, dường như công an huyện Hữu Lũng đã nắm được danh tính những người liên quan đến vụ việc này.

Anh Hoàng Văn Thư mong ngóng sự nghiêm minh của cơ quan pháp luật tỉnh Lạng Sơn

Cụ thể, trong nhiều lần trao đổi với người nhà của anh Hoàng Văn Thư, ông Nguyễn Xuân Thu, Trưởng Công an huyện đã nói rằng: “ Vụ việc gây thương tích với anh Hoàng Văn Thư có nhiều đối tượng tham gia hành hung anh Thư chứ không phải chỉ có 3 người như anh Thư tố cáo. Nên Công an huyện cần tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trong cuộc trao đổi với gia đình nạn nhân, ông Thu đã có lời khuyên muốn đứng ra hòa giải cho gia đình anh Hoàng Văn Thư. Và không nên ép Hoàng Văn Lựu phải nhận có việc đánh anh Thư, bởi như vậy thì “nó chết”?! Và nhiều lần khác tiếp xúc với người nhà anh Thư, ông Thu đều tỏ ý muốn sắp xếp dàn hòa giữa gia đình anh Thư và Hoàng Văn Lựu vì cả hai bên đều là người trong họ…”

Không chỉ ông Nguyễn Xuân Thu luôn “sốt sắng” tư vấn cho gia đình anh Hoàng Văn Thư nên hòa giải và ông sẽ đứng ra lo cho mọi việc. Theo gia đình anh Thư cung cấp thì thời gian gần đây nhiều lần ông Hoàng Văn Lựu tìm tới gia đình anh Thư để xin thay mặt ông Hoàng Văn Xuân xin lỗi gia  đình và có ý đền bù thương tích gây ra…Trước đó theo gia đình anh Thư cho biết, ông Hoàng Văn Xuân đã thừa nhận mình có tham gia đánh gây thương tích nghiêm trọng với anh Thư…

Theo nguồn tin của chúng tôi, đến nay, ít nhất đã có 1 đối tượng thừa nhận có mặt vào buổi tối hôm 10/11/2014 cùng Hoàng Văn Lựu, có tham gia đấm, tát 2-3 lần vào mặt anh Thư. Nhưng rõ ràng, việc hành hung bằng tay chân như vậy không thể gây được thương tích lên tới 21%. Nhưng rất lạ là khi “nút thắt” của vụ án đã được mở ra thì Công an huyện Hữu Lũng lại không thể tiếp tục làm rõ được ai đã đánh anh Thư gây thương tích? Ngược lại, dường như công an chỉ muốn ỉm đi mọi chuyện khi ra sức để sắp xếp dàn hòa giữa hai bên thay vì tiến hành điều tra thêm?

Trước những diễn biến “bất thường” của vụ án, dư luận đang đặt câu hỏi, có hay không việc những nghi phạm liên quan đã “chạy án” khiến vụ việc đi vào bế tắc hay có sự bao che, cố tình bỏ lọt tội phạm của Công an huyện Hữu Lũng?

Nhóm PV /VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024