Kiểm dịch ngày lẫn đêm ở cửa ngõ Sài Gòn

11:58 | 09/04/2020

Cảnh sát giao thông, cơ động, nhân viên y tế… lập chốt dã chiến ở các cửa ngõ kiểm tra sức khỏe người vào TP HCM cả ngày lẫn đêm để phòng Covid-19.


Ba ngày qua, TP HCM triển khai kiểm dịch y tế tại các chốt ở cửa ngõ thành phố. 62 chốt kiểm dịch được lập gồm lực lượng CSGT, công an, nhân viên y tế nhằm tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng chống Covid-19.

Khu vực chân cầu Đồng Nai (hướng về TP HCM) là một trong những trạm kiểm dịch chính. Tại đây, hàng loạt barie chia tuyến đường thành 5 làn dành cho từng loại xe tải, container, ôtô, xe máy đi vào. Gần đó, trạm kiểm tra y tế dã chiến rộng chừng 12 m2 được dựng lên.

Chị Đỗ Thị Ngọc Diệu, nhân viên Trung tâm dinh dưỡng TP HCM có mặt tại chốt kiểm dịch dưới chân cầu Đồng Nai để đo thân nhiệt cho người đi đường. “Số lượng xe qua lại rất đông, kiểm tra liên tục dưới nắng nóng cũng rất vất vả nhưng vì sự an toàn của người dân nên chúng tôi luôn sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ”, chị Diệu nói. 

Nhân viên y tế đo thân nhiệt cho những em nhỏ trên xe. Những người có thân nhiệt cao (từ 38 độ C trở lên) sẽ được giữ lại khu vực riêng tại trạm để theo dõi khoảng 30 phút và đo lại. Nếu thân nhiệt dưới 38 độ C, người dân sẽ được đi tiếp, nếu vẫn cao sẽ được đưa đi cách ly.

Những tài xế có thân nhiệt từ 38 độ trở lên được yêu cầu dừng xe và đưa vào trạm kiểm tra y tế dã chiến để nghỉ ngơi theo dõi, đo lại và làm thủ tục khai báo thông tin cho cơ quan chức năng.

“Ban đầu nhân viên y tế nói thân nhiệt của tôi là 38,3 độ C, nhưng sau khi uống hết chai nước và đo lại lần hai thấy bình thường. Cứ khoẻ mạnh là vui, mất thời gian dừng xe chút cũng không sao”, tài xế Phan Thành Thiện nói.

Gần 23h ngày 6/4, chốt kiểm soát trên quốc lộ 1K (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) vẫn sáng đèn, tổ liên ngành khoảng 10 người tại đây liên tục hướng dẫn các xe vào trạm. Tất cả xe máy và ôtô từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… hướng vào thành phố khi qua các chốt đều phải dừng lại đo thân nhiệt và khai thông tin y tế.

Trong hơn hai tiếng, chốt kiểm soát này không ghi nhận trường hợp nào có thân nhiệt hơn 38 độ C, phải giữ lại trạm y tế dã chiến để khám sâu.

Với mỗi ôtô đi qua, nhân viên y tế ngoài đo thân nhiệt còn nhắc nhở người ngồi trên xe đeo khẩu trang, xịt rửa tay và hạn chế ra đường ban đêm. Quy trình kiểm tra y tế mất khoảng một phút mỗi xe.


Nhân viên y tế Nguyễn Ngọc Mười xịt gel rửa tay cho một tài xế sau khi đo thân nhiệt. Anh Mười biết trực ca đêm từ 21h đến 6h hôm sau. “Làm đêm thì quy trình cũng phải thực hiện đầy đủ nhưng được cái lượng xe ít hơn ban ngày và thời tiết cũng đỡ nắng nóng hơn”, anh Mười nói.

Anh Công, phụ xe được cảnh sát giao thông tặng khẩu trang y tế khi quên mang lúc ra đường. “Tôi theo xe chở hàng từ Đồng Nai lên thành phố mới biết có chốt kiểm tra y tế ở đây. Việc kiểm tra y tế nhanh chóng và rất cần thiết để ngăn dịch bùng phát”, anh Công cho biết.

Lực lượng kiểm soát quân sự hướng dẫn các xe qua trạm kiểm dịch ở chân cầu Đồng Nai trong đêm. Là khu vực cửa ngõ chính phía Đông nên dù ban đêm, lượng xe vào thành phố vẫn khá đông đúc.

Các thành viên tổ liên ngành ở chân cầu Đồng Nai trắng đêm chốt trực kiểm dịch y tế các phương tiện ra vào thành phố.

Ngoài hai chốt trên, còn 14 chốt chính (cấp thành phố) gồm: sân bay Tân Sơn Nhất, Trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây), cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 13, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, bến xe Miền Tây, bến xe miền Đông, cảng Cát Lái.

Ngoài ra, 46 trạm phụ (cấp quận huyện) gồm lực lượng công an, y tế, dân quân, được lập tại khu vực giáp ranh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Long An như phà Cát Lái, bến đò Tân Lập, cầu Thầy Cai, ga Sài Gòn, ga Bình Triệu, cảng Hiệp Phước…

Tính đến ngày 7/4 TP HCM ghi nhận 53 người dương tính nCoV, trong đó 23 ca đang điều trị, 30 người đã khỏi.

 

Theo VNE 

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng