Khám phá một ngày làm dân tộc Thái Nhã ở Đài Loan

10:20 | 14/06/2018

 

Một ngày ‘hóa thân’ làm người dân tộc Thái Nhã – Đài Loan. (Video: Minh Sơn/Vietnam+)

 

Một trong những cách bảo tồn và quảng bá văn hóa bản xứ mà Đài Loan đã và đang áp dụng từ hàng chục năm nay là xây dựng các công viên chủ đề văn hóa bản địa.

Khu du lịch được nhiều du khách biết đến nhất là Làng văn hóa Cửu tộc giới thiệu văn hóa của cả 16 dân tộc và khu du lịch sinh thái Atayal Resort lấy văn hóa dân tộc Atayal (hay còn gọi là người Thái Nhã) làm trọng tâm.

Nằm ở huyện Nam Đầu, khu du lịch sinh thái Atayal Resort được một người dân tộc Thái Nhã sáng lập với mục đích bảo tồn các di tích và văn hóa của dân tộc mình.

Người Thái Nhã là dân tộc bản địa lớn số 1 trong số 16 dân tộc bản địa bản xứ được xác nhận ở Đài Loan. Hiện nay số lượng người Thái Nhã khoảng 81.000 người trên tổng dân số 23,55 triệu người ở Đài Loan.

Người Thái Nhã chủ yếu sống ở khu vực từ xã Phố Lí của huyện Nam Đầu đến thành phố Hoa Liên có truyền thống canh tác nương rẫy và săn bắn.

Du khách khi ghé thăm Atayal Resort sẽ có cơ hội được trải nghiệm một nền văn hóa đặc sắc thông qua việc “hóa thân” trực tiếp sống và sinh hoạt cùng những người Thái Nhã.

Du khách khi đặt chân tới đây sẽ được những người dân tộc Thái Nhã đón tiếp một cách nóng hậu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người Thái Nhã là những chiến binh mạnh mẽ. Trước đó, để được xăm trên mặt, người đàn ông trong tộc phải mang về ít nhất một đầu của kẻ thù. Nhưng những người Thái Nhã ngày nay đã dần bỏ đi tập tục xăm lên mặt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điều thú vị khi người Thái Nhã cũng có một số tập tục truyền thống khá tương đồng với nhiều dân tộc ở Việt Nam như nhảy qua bếp lửa sau đó chủ nhà sẽ dùng cành cây vụt vào người để xua đuổi tà ma. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hiện có khoảng 10% nhân viên ở Atayal Resort là người Thái Nhã. Ngoài mục đích giới thiệu và bảo tồn văn hóa, việc phát triển du lịch ở khu vực này cũng nhằm cải thiện đời sống của người Thái Nhã trong vùng, tạo thêm công ăn việc làm cho họ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những cô gái dân tộc Thái Nhã đều chỉ độ tuổi 19-20, đều rất trẻ trung, tinh nghịch và hiếu khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bước sâu vào khu sinh hoạt của người Thái Nhã, nhiều du khách hẳn không khỏi giật mình khi chứng kiến dàn đá xếp hình những đầu lâu người. Theo người quản lý, trước kia lễ săn đầu người của dân tộc Thái Nhã vẫn tồn tại. Một người Thái Nhã trưởng thành phải sẵn ít nhất một đầu người. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bắt quả cầu bằng lá để cầu may là một trò chơi truyền thống của người Thái Nhã được du khách yêu thích. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là một nghi thức cầu phúc. Bốn quả cầu lần lượt được tung lên mang những ý nghĩa khác nhau như tiền tài, công danh, sự nghiệp, tình duyên. Mỗi quả cầu có 3 cơ hội để người chơi bắt trúng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mỗi khi bắt được một quả cầu, những cô gái Thái Nhã xinh đẹp lại dịu dàng trao cho du khách một món quà tượng trưng cho quả cầu bắt được. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một trong những tập tục sinh hoạt kéo dài nhiều đời của người Thái Nhã là chơi pháo trúc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những khúc cây trúc to bằng bắp chân người được lắp thành dàn rồi khoét một lỗ to ở phía dưới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người Thái Nhã sẽ nhặt những cục đất đèn nhét vào bên trong ống trúc sau đó đổ nước vào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi nước bắt đầu sôi, một người đàn ông sẽ châm lửa vào lỗ. Ống pháo sẽ phát ra một tiếng nổ rất lớn. Theo người Thái Nhã, việc nổ pháo này nhằm để xua đuổi những loài chim, bảo vệ mùa màng tươi tốt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi chưa kịp định thần sau những tiếng nổ lớn, du khách đã được những cô gái Thái Nhã kéo đi nhảy sạp. Điệu nhảy này là một hình thức hoạt động văn hóa vui chơi của người Thái Nhã trông rất giống điệu nhảy sạp của người dân tộc Thái, Mường ở Việt Nam.
Cõng vợ là tục lệ đặc sắc của người Thái Nhã. Nghi thức này được diễn ra trước ngày cưới 1 ngày. Chú rể đến ở nhà cô dâu một đêm, hôm sau chú rể sẽ cõng cô dâu từ nhà về nhà mình. Trên quá trình cõng đó, không được dừng lại, đặt cô dâu xuống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điều mê hoặc du khách khi tới Atayal Resort chính là việc được cầm cung tên và săn bắn như những ‘xạ thủ’ đích thực. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Việc được ‘hóa thân’ thành những người dân tộc Thái Nhã trong một ngày là một trải nghiệm khó quên cho bất cứ du khách nào đến nơi đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

Theo Vietnamplus

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

Hơn 250 vận động viên tham dự Hội thao Công an Thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2024

Hơn 250 vận động viên tham dự Hội thao Công an Thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI