Khai mạc Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2018

10:19 | 07/07/2018

Hội thi Thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2018 vừa được Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố vào sáng ngày 6/7/2018 tại Cung thể thao Tiên Sơn Đà nẵng.


Các cuộc tranh tài năm nay sẽ diễn ra từ ngày 09/7/2018 đến hết ngày 13/7/2018 với 09 môn thi đấu chính thức của giải vô địch, gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bóng bàn, Cử tạ, Cầu lông, Cờ vua, Boccia, Judo và Quần vợt.

Tổng số bộ huy chương của dự kiến của giải trên 700, trong đó môn Điền kinh 292 bộ (153 nam, 139 nữ); Bơi: 208 bộ (110 nam, 98 nữ); Bóng bàn: 43 bộ (21 nam và 17 nữ; 05 nội dung nam, nữ phối hợp); Cầu lông 21 bộ (11 nam, 9 nữ và 01 bộ đôi năm nữ); Cử tạ: 20 bộ (10 nam, 10 nữ); Cờ vua 24 bộ (12 nam, 12 nữ); Boccia: 5 bộ (3 bộ cá nhân, 2 bộ đồng đội); Judo: Gồm 15 nội dung các nhân nam, nữ các hạng cân. Quần vợt 02 bộ (đôi và cá nhân nam).

Thông qua Hội thi lần này phát hiện các vận động viên tài năng trẻ của người khuyết tật để bổ sung cho đội tuyển Quốc gia đồng thời là một trong cơ sở tuyển chọn thành lập Đội tuyển Quốc gia tham dự Đại hội Thể thao NKT Châu Á lần thứ III tại Indonesia, gồm 07 môn: Bơi, Điền kinh, Cử tạ, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua và Judo.

Hội thi lần này dự kiến có 29 đoàn từ các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia, với 1300 vận động viên NKT và cán bộ, Huấn luyện viên trên 200 cán bộ và huấn luyện viên, gần 170 trọng tài được huy động và 150 tình nguyện viên đã sẵn sàng phục vụ công tác tổ chức. Cơ sở vật chất, thiết bị, sân bãi đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chuyên môn đã sẵn sàng cho công tác tổ chức Hội thi.

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP. Đà Nẵng: Công tác chuẩn bị của địa phương về cơ sở vật chất, lực lượng trọng tài, lực lượng tình nguyện viên, công tác bảo vệ, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị khách sạn để đón tiếp các đoàn về dự đang được hoàn tất. Khẩu hiệu cho Giải là: “Rèn luyện thân thể bảo vệ tổ quốc, rèn luyện thân thể kiến thiết đất nước” “ Đoàn kết, trung thực, công bằng, nhân ái”, “ Hướng tới Paralympic Châu Á lần thứ 3 – 2018”.

Họp báo công bố Hội thi Thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2018

Đồng hành cùng Hội thi năm nay có nhà tài trợ chính: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam.Thỏa thuận tài trợ này nằm trong kế hoạch hợp tác 5 năm giữa Herbalife với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) (từ 2017 đến 2021) khẳng định Herbalife là Nhà tài trợ Dinh dưỡng chính thức cho vận động viên và huấn luyện viên thể thao Việt Nam tiêu biểu tham gia tại các giải đấu lớn như SEA Games và ASEAN Para Games 2017, ASIAD và Asian Para Games 2018, các kỳ SEA Games và ASEAN Para Games từ năm 2019 đến 2021, Thế vận hội mùa Hè Olympic và Paralympic được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) vào năm 2020.

Cùng đồng hành với Hội thi năm nay còn có Quỹ Parasport, đây là nhà tài trợ song hành, gắn bó cùng với Thể thao người khuyết tật Việt Nam suốt trong 04 năm qua. Quỹ Parasport đã góp công to lớn trong việc góp phần nâng cao thành tích của VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam tại thế vận hội lớn nhất hành tinh năm 2016 tại Brazil.

Tiếp tục đồng hành cùng Đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Châu Á lần thứ III tại Indonesia – tháng 10 năm 2018 là nhà tài trợ chính: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam. Ông Phạm Tường Huy, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam phát biểu tại lễ công bố tài trợ ngày 21/62018 tại Hà Nội:

“Chúng tôi rất tự hào là người bạn đồng hành tin cậy của các vận động viên Paralympic. Các bạn luôn khơi nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho chúng ta bằng chính bản lĩnh, nghị lực và đam mê của mình để vượt qua những thử thách cam go và đạt được những mục tiêu tuyệt vời trong cuộc sống.

Chúng tôi hy vọng chương trình hợp tác dinh dưỡng của chúng tôi với VOC và VPC không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu thi đấu đầy thử thách từng năm mà còn hỗ trợ các mục tiêu dài hạn giúp các vận động viên Việt Nam đạt đến những tầm cao mới trong thi đấu tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Tôi xin chúc các vận động viên thành công mỹ mãn”.

 

Theo TTS/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”