Hoa hậu H’Hen Niê tươi cười rạng rỡ về thăm buôn làng bằng công nông

17:03 | 07/01/2019

Trưa 7/1, H’Hen Niê đã về thăm buôn làng sau nhiều ngày bận rộn với lịch trình dày đặc. Hoa hậu tươi cười rạng rỡ khi được người dân ở Sứt M’Đưng đón bằng xe công nông.


H’Hen Niê vừa trở về quê nhà Đắk Lắk sau khi vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ. (Ảnh: Zing)

Hai lần trở về quê đều mang lại cho H’Hen Niê những cảm xúc khác nhau, cùng sự chào đón nồng nhiệt từ người thân và khán giả Đắk Lắk.

H’Hen Niê không giấu được sự xúc động trước sự chào đón của mọi người. (Ảnh: Zing)

Người dân tại huyện nhà Cư M’gar mặc trang phục truyền thống của người Ê Đê, giơ cao băng rôn, hình ảnh của H’Hen Niê khi tham dự Miss Universe, đặc biệt là khẩu hiệu “Miss bánh mì” gắn liền với bộ trang phục dân tộc ấn tượng của cô ở đấu trường này.

H’Hen Niê gây bất ngờ khi tự tay lái công nông. (Ảnh: Zing)

Một năm trước H’Hen Niê được người dân đón về Buôn trên chiếc xe công nông thì một năm sau người đẹp Ê đê muốn tự trải nghiệm bằng cách lái xe công nông trở về nhà.

Trước đó, sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi tháng 1/2018, H’Hen Niê cũng về thăm quê trên chiếc xe công nông. Hình ảnh giản dị của cô từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. (Ảnh: Yan)

Sau khi đăng quang, H’Hen có nhiều hoạt động từ thiện thiết thực. Cô dùng 100% tiền thưởng thành tích ở Miss Universe để hoàn thành lời hứa với buôn làng, hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và hoàn thiện dự án Room To Read.

Cô chia sẻ: “Tôi nhận thấy một vấn đề là con đường trong buôn vẫn còn nhiều sỏi đá, khiến trẻ em đi học vất vả. Mặc dù còn nhiều khó khăn, tôi kêu gọi các bố mẹ trong buôn hãy để cho con cái mình đi học. Dù lời kêu gọi của tôi hôm nay còn xa vời, nhưng chắc chắn việc đi học sẽ mang lại cho các cháu tương lai tốt đẹp hơn”.

H’Hen còn tham gia các hoạt động hội thao, lửa trại, cồng chiêng cùng người dân buôn làng. (Ảnh: Zing)

Vì lịch trình khá bận rộn, đến đầu năm mới, H’Hen Niê mới dành thời gian về thăm quê. Cô tham gia các hoạt động hội thao, lửa trại, cồng chiêng cùng người dân buôn làng. Trong hội thao, cô tham gia sàng gạo, giã gạo cùng bà con.

Trong hội thao, cô tham gia sàng gạo, giã gạo cùng bà con. (Ảnh: Zing)

Hoa hậu luôn nở nụ cười, truyền đến mọi người năng lượng tích cực. Rất đông phóng viên báo đài và người dân đến ghi lại những khoảnh khắc bình dị của người đẹp.

Hoa hậu H’Hen Niê sẽ có 3 ngày hoạt động tại Đắk Lắk (Từ 07/01 – 09/01).

 

Theo Zing

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO