Hà Nội có 104 điểm liệt Ngữ văn, Nam Định dẫn đầu về điểm Toán

8:08 | 16/07/2019

Hà Nội có 2 điểm 10 môn Toán, 104 điểm liệt Ngữ văn. Trong khi đó, Nam Định, Hà Nam đứng đầu cả nước về điểm trung bình 9 môn thi.


Tại kỳ thi THPT quốc gia 2019, Ngữ văn là môn có nhiều điểm liệt nhất với 1.265 em đạt điểm từ 1 trở xuống. Môn này cũng không có điểm 10.

Trong khi đó, Toán có 12 điểm 10, gấp 6 lần năm ngoái. Số lượng thí sinh dính điểm liệt giảm từ 1.558 xuống còn 345 em.

12 điểm tuyệt đối môn Toán 

Điểm 10 môn Toán tập trung ở các tỉnh, thành gồm Hưng Yên, Hà Nội, Tây Ninh, Nam Định, Đồng Nai, Ninh Thuận, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nghệ An. Trong đó, Hưng Yên chiếm số lượng lớn nhất (4 em). Tỉnh này có 7 thí sinh bị điểm liệt.

Hai địa phương có nhiều điểm môn Toán từ 1 trở xuống nhất là Lạng Sơn và Sơn La, mỗi tỉnh 32 bài thi. Tiếp đó là Thanh Hóa (26), Nghệ An (20), Hà Nội (19), Hà Giang (17). Các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, Đắk Lắk cùng có 15 thí sinh bị điểm liệt môn Toán.

9 tỉnh này chiếm hơn 55% bài thi bị điểm liệt môn Toán. Năm nay, cả nước có 878.142 thí sinh dự thi môn Toán. Điểm trung bình môn đạt 5,64.

Nếu xét theo điểm trung bình, tỉnh đứng đầu là Nam Định với 6,52 điểm, cao hơn gần 1 điểm so với mức trung bình chung cả nước. Đứng vị trí thứ hai là TP.HCM (6,35 điểm).

Ngoài ra, các tỉnh Hà Nam, Bình Dương, Thái Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu và Hải Phòng cũng có mức điểm trung bình cao hơn mặt bằng chung. Hưng Yên, dù dẫn đầu về số lượng điểm tuyệt đối, chỉ xếp thứ 26 theo điểm trung bình.

Hà Nội đứng đầu về điểm liệt Ngữ văn

Trong số 1.265 bài thi bị điểm liệt môn Ngữ văn, Hà Nội có đến 104 bài, chiếm hơn 8%.

Các tỉnh Sơn La, Quảng Ngãi, Đắk Lắk cũng có số lượng lớn thí sinh đạt điểm từ 1 trở xuống ở môn thi này.


Năm nay, tổng số bài thi Ngữ văn của cả nước là 867.937. Đây là môn duy nhất không có điểm 10. Điểm Ngữ văn cao nhất là 9,5 với 17 thí sinh đạt được mức này.

Trung bình môn Ngữ văn của cả nước là 5,49 và 31 tỉnh, thành có mức trung bình cao hơn mặt bằng chung. Trong đó, Hà Nam đứng đầu với 6,31 điểm. Cần Thơ đạt 6,27 điểm. Nam Định đứng thứ 3 với 6,04 điểm.

Điểm trung bình của Nam Định cao nhất nước

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, điểm trung bình các môn được cải thiện so với năm ngoái. Những địa phương như Nam Định, Hà Nam tiếp tục dẫn đầu về điểm trung bình chung các môn thi, lần lượt đạt 5,91 và 5,89 điểm.


Trong đó, Nam Định đứng đầu ở các môn Toán (6,52), Hóa học (5,94), xếp thứ hai môn Vật lý (6,20), thứ ba môn Ngữ văn (6,04), thứ tư môn Địa lý (6,4), thứ năm môn Giáo dục Công dân (8) và thứ sáu môn Tiếng Anh (4,88).

Hà Nam cũng xếp hạng cao ở nhiều môn. Cụ thể, tỉnh này đứng thứ nhất môn Ngữ văn (6,31), Địa lý (6,49), thứ ba môn Toán (6,18), Vật lý (6,17) và Giáo dục Công dân (8,04).

Trong khi đó, 3 tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đứng cuối cùng về điểm trung bình, lần lượt đạt 4,12-4,33-4,65.

Cụ thể, Hà Giang xếp cuối ở các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Sơn La có điểm trung bình thấp nhất nước ở các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân. Trong xếp hạng điểm trung bình môn Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, 3 vị trí cuối cùng đều thuộc về 3 tỉnh này.

 

Theo Zing

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách