Gặp gỡ cô bạn khoa ngôn ngữ trường UEF vừa xinh xắn, học giỏi lại có tài kinh doanh

14:35 | 07/10/2018

Lâu nay chúng ta vẫn thường nghĩ không ai có thể “ba đầu sáu tay” vừa giữ vững thành tích học tập, vừa hoạt động ngoại khoá lại vừa thành công trong kinh doanh. Cùng gặp gỡ cô bạn Ánh Mai để tìm hiểu bí quyết để thành công trong nhiều lĩnh vực như vậy nhé.


Sinh ra trong một gia đình căn bản, ba mẹ luôn dành cho Ánh Mai những điều kiện tốt nhất nhưng cô đã tự lập từ rất sớm vì cô không muốn phụ thuộc tài chính vào bất cứ ai. Mai chia sẻ: “Em muốn tự lập, lúc đầu chỉ đơn giản là để thoải mái chi tiêu, mua những gì mình thích. Tuy nhiên, sau này em thấy với những khoản lợi nhuận có được, mình còn có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn. Chính vì thế em càng quyết tâm để tự lập về mặt tài chính”.

Chào Ánh Mai, được biết bạn đang khá thành công trong việc kinh doanh mỹ phẩm với doanh số lên tới vài chục triệu mỗi tháng, điều gì đã khiến bạn khởi nghiệp bằng việc này thay vì các công việc làm thêm dành cho sinh viên khác?

Khi em mới có ý định đi làm thêm, những công việc dành cho sinh viên chỉ có mức thu nhập chỉ vài triệu đồng mỗi tháng. Hơn thế nữa, do em vẫn còn đi học và thường xuyên sinh hoạt ngoại khóa nên em không đủ thời gian đi làm. Sau đó em quyết định theo đuổi công việc kinh doanh online vì sự thoải mái, không bị gò bó thời gian của nó. Càng làm, em cảm thấy hứng thú và yêu thích công việc này. Nó giúp em học thêm và rèn luyện được rất nhiều kĩ năng. Tất cả những điều này giúp bản thân em trưởng thành và tự tin hơn. Để đạt con số doanh thu như vây, em đã phải nỗ lực rất nhiều”.

Tên đầy đủ của 10x này là Nguyễn Ngọc Ánh Mai (SN 2000) đến từ TP.HCM . Cô sẽ là người truyền nhiệt huyết cũng như tiếp thêm sức lực cho sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ anh trường đại học kinh tế tài chính trong năm 2018, là minh chứng sống cho sự nỗ lực và bứt phá thành công.

Việc kinh doanh là điều không hề dễ dàng, điều này ai cũng biết. Vậy Ánh Mai đã gặp những khó khăn gì và vượt qua chúng như thế nào? “Lúc mới kinh doanh từ những năm còn học phổ thông thì chưa có nhiều người biết đến em. Họ chưa tin tưởng sản phẩm và bản thân em thì chưa có nhiều kinh nghiệm bán hàng. Nhưng em không hề chán nản vì em tin vào công việc mình đang làm. Em cố gắng học hỏi hằng ngày để trang bị kiến thức kinh doanh cho bản thân đồng thời, luôn nỗ lực đầu tư vào nội dung các bài quảng cáo. Chính từ sự kiên trì đó cộng thêm chút may mắn, công việc kinh doanh của em, trộm vía đang phát triển rất tốt.”

Khi công việc kinh doanh thuận lợi, Ánh Mai có kế hoạch sử dụng phần lợi nhuận đó như thế nào?

Khi công việc kinh doanh của em đã sinh lợi nhuận, em dành phần lớn tiền để đầu tư mở rộng kinh doanh, mua các khoá học kỹ năng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Ngoài những khoản tiêu cho sở thích của bản thân, em còn dành tặng cho bố mẹ và gia đình những món quà ý nghĩa.

Ánh Mai với các bạn cùng lớp đại học năm nhất.

Vừa đầu tư thời gian cho kinh doanh mỹ phẩm online, vừa tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, mà vẫn giữ vững thành tích học tập tốt, bạn đã sắp xếp thời gian như thế nào?

Em lên kế hoạch thời gian biểu một cách rõ ràng, và hướng bản thân thực hiện theo nó. Em luôn ưu tiên việc học lên hàng đầu sau đó đầu tư thời gian vào việc kinh doanh online như viết bài quảng cáo hay tư vấn cho khách. Còn các hoạt động ngoại khoá mỗi khi có thời gian là em tham gia. Một phần cũng là do em thích những hoạt động văn nghệ như hát, nhảy và thích được gặp gỡ làm bạn với nhiều người.

Khi còn học lớp 12 Ánh Mai đã lọt vào top 100 thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền uy tín tại Việt Nam và giành được nhiều bằng khen, giấy khen của hàng Việt Nam chất lượng cao.

Ngoài việc biết sắp xếp thời gian, Ánh Mai còn có thể chia sẻ bí quyết gì để thành công như bạn không?

Em nghĩ là chúng ta phải chủ động trong mọi việc, chủ động học hỏi, tham gia các hoạt động và khoá học để phát triển bản thân. Hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên trì nỗ lực theo đuổi nó. Hơn thế nữa, nên có một chút tham vọng để những có thể bứt phá ra khỏi giới hạn của mình mà thành công hơn.

Cám ơn Ánh Mai về buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúc cho nữ sinh viên năm nhất trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống.

 

Theo Anh Ngọc/VHVN

Video hay

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”