Dừng triễn lãm kinh dị ‘nội tạng và cơ thể người hóa nhựa’ tại TP. HCM

17:15 | 07/07/2018

TIN TỐT ĐẸP ngày 7/7 xin gửi tới quý độc giả bản tin ‘Dừng triễn lãm kinh dị ‘nội tạng và cơ thể người hóa nhựa’ tại TP. HCM, thu 200.000 đồng một lượt xem’.

Một trong những mẫu vật tại triển lãm. (Ảnh: PLO)

Trước sự phản đối của hàng nghìn cư dân mạng, cũng như giới tri thức trong nước; cùng với nhiều sai phạm…Cuộc triển lãm thi thể người đầu tiên diễn ra tại TP. HCM đã tạm dừng vào hôm nay ngày 7/7.

Tối 6/7, Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM cho biết đã yêu cầu đơn vị tổ chức triển lãm cơ thể người Mystery of Human body dừng hoạt động trưng bày từ ngày 7/7, theo Vnexpress.

Triển lãm đã thu hút 6.000 khách tham quan sau hơn 10 ngày mở cửa. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo đó,  ban tổ chức phải cung cấp cho Sở kế hoạch tổ chức, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, lý liệu, chất liệu cụ thể các mẫu vật từ Hàn Quốc vào Việt Nam và các văn bản do cơ quan chức năng Việt Nam cấp như hải quan, Bộ Y tế… Từ đó, Sở báo cáo xin ý kiến Bộ Văn hóa, Cục Mỹ thuật, Bộ Y tế… về triển lãm.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật Vi Kiến Thành kiểm tra triển lãm tối 6/7. (Ảnh: Vnexpress)

Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” (Mystery of Human Body) trưng bày 137 mẫu vật cơ thể người thật (gồm 11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 bộ mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể người), được nhựa hóa bởi công nghệ Plastination đang vấp phải nhiều tranh luận trong suốt hơn 1 tuần qua khi bắt đầu trưng bày từ ngày 21/6 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, Quận 1.

Văn bản của Sở VH-TT TP.HCM 

Xác người được đem ra phục vụ mục đích thương mại, nguồn gốc thật sự của các mẫu vật, việc xác minh việc hiến tặng là những vấn đề dư luận quan tâm, tranh cãi.

Qua công tác hậu kiểm, Sở phát hiện phía ban tổ chức – công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Khai Thiên – không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp phép trưng bày khi ghi các mẫu vật bằng nhựa, nhưng thực tế là tử thi, bộ phận người hiến tạng cho khoa học và được nhựa hóa.

 

Một trong những mẫu vật tại triển lãm. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài ra, thời gian triển lãm mở cửa tại Nhà văn hóa Thanh niên (từ ngày 21/6 đến 31/12) không đúng theo văn bản chấp thuận của Sở (từ ngày 1/11/2017 đến 1/9/2018).

Hồ sơ xin cấp phép tổ chức triển lãm này từng bị Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm từ chối cấp phép tại Hà Nội. Nhưng sau đó nó vẫn diễn ra tại TP.HCM, thậm chí còn tổ chức bán vé dự kiến kéo dài đến hết năm.

Triển lãm này cũng nhận được khá nhiều bình luận phản đối từ cư dân mạng, một số ít người ban đầu ủng hộ triển lãm vì cho rằng có lợi cho y học cũng tỏ ra bất ngờ khi biết nguồn gốc các thi thể không rõ ràng.

Được biết, Gunther Von Hagens là người phát minh ra kỹ thuật nhựa hóa các xác chết trên từ những năm 1977, được gọi là “plastination”.

Các xác chết bị lột da, hút dịch, thay bằng nhựa. Sau đó ông ta mua một nhà máy bỏ hoang ở Guben Đức để tiến hành nhựa hóa xác chết, sau đó đem bán các phần thi thể, nội tạng nhựa hóa này dưới tên gọi “thiết bị hỗ trợ giảng dạy môn giải phẫu sinh lý người”.

Ngoài ra, ông ta còn tiến hành tổ chức các xác chết nhựa hóa với đủ tư thế khắp nơi trên thế giới, thu về khoản tiền khổng lồ.

Gunther Von Hagens được tạp chí Spiegel đặt tên “Thần chết”, nhiều hãng truyền thông cũng liên hệ ông ta với “người đồng nghiệp” thời thế chiến thứ 2 là Mengele. (Ảnh: glasstire.com)

Gunther Von Hagens còn tiến hành giải phẫu tử thi công cộng, bán vé cho người đến xem năm 2002 ở Anh, nội tạng được lấy ra khay đưa cho công chúng xem. Gunther Von Hagens được tạp chí Spiegel đặt tên “Thần chết”, nhiều hãng truyền thông cũng liên hệ ông ta với “người đồng nghiệp” thời thế chiến thứ 2 là Mengele, và cũng gọi ông là “bác sỹ tử thần”, “tiến sỹ tử thần”.

Các nước phương Tây luật quy định về hiến tặng cơ thể sau khi chết cho khoa học rất chặt chẽ. Kỹ thuật của Von Hagens lại cần xác tươi, tức là mới chết trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nên nguồn cung không dễ kiếm.

Khi von Hagens mở rộng việc kinh doanh đến Trung Quốc vào những năm 1990, ông ta đã gặp sự phản đối mạnh mẽ bởi những nguyên nhân văn hóa và pháp lý. Nhưng cuối cùng ông ta đã thành lập được công ty vào tháng 08 năm 1999 ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, sau khi được Bạc Hy Lai, khi đó là thị trưởng Đại Liên chấp thuận.

 

Theo ĐKN

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

NGHĨA TÌNH KHI HOẠN NẠN

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

“Hành trình về nguồn” ý nghĩa của Khối An ninh Nhân dân, Công an Thành phố Cần Thơ

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

HÀ TĨNH: Hơn 80 ngàn lượt du khách đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 3 lịch sử

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”

SÔI NỔI GIẢI TENNIS “AMS VÀ DROPPII”