Đội bóng tỷ đô ngã gục dưới chân đội bóng vài chục triệu đô !

20:03 | 29/06/2021
Chưa bao giờ lịch sử 61 năm của 15 kỳ Euro lại có một đêm kỳ diệu như thể ở vòng 1/8 với hai trận đấu cùng có hai hiệp phụ, một trận phải phân thắng thua trên chấm phạt đền. Hai trận ấy kéo dài đến 270 phút với 14 bàn thắng (3/3 và 5/3) trong trận đấu, 9 bàn thắng phạt đền, trong đó có không ít siêu phẩm. 
Rất có thể đây là kỷ lục không tiền khoáng hậu thời hiện đại.
Người Đức luôn khiến tuyển Anh phải ôm hận. Ảnh: Eurosports.
Có lẽ không ai nghĩ hai cặp đấu có vẻ không cân sức Tây Ba Nha – Croatia nhất là Pháp – Thụy Sĩ lại có thể hấp dẫn, kịch tính, kéo dài và nghẹt thở đến vậy.
Những tưởng sau hai trận hòa mất mặt, đã giải hạn ngoạn mục khi vùi dập Slovakia 5 bàn trắng, các hậu duệ của các tiền bối Tây Ban Nha từng 3 lần vô địch Euro sẽ không mấy khó khăn vượt qua đương kim á quân thế giới già cỗi, chậm chạp Croatia. Nhưng Luka Modric và  các “cụ” tưởng sắp hết thời đã cho các chú bò tót trẻ ranh espanol biết họ còn đáng sợ thế nào. Sau khi may mắn dẫn 1-0 do thủ môn Tây Ban Nha tự đốt lưới nhà, Croatia đã để cho Tây Ban Nha ghi liên tiếp 3 bàn và sớm tưởng đã cầm chắc thất bại. Nhưng chỉ từ phút 85 đến phút 90+2, Croatia đã vùng dậy liên tiếp ghi 2 bàn gỡ hòa 3-3 để đưa trận đấu vào hai hiệp phụ. Tiếc rằng, đó là tất cả những gì Modric và đồng đội làm được. Tây Ban Nha trẻ trung đã hoàn toàn làm chủ hai hiệp phụ ghi hai bàn thắng để ấn định chiến thắng 5-3, không để Croatia lôi đến chấm phạt đền đầy rủi ro như Pháp sau đó vài giờ.
Gareth Southgate và các học trò sẵn sàng tiếp đón tuyển Đức. Ảnh: Eurosports.
Không ai nghĩ một đội trung bình có giá trị cầu thủ vài chục triệu USD như Thụy Sĩ có thể ngán đường Pháp, đội bóng vô địch thế giới toàn sao trị giá đến 1 tỷ USD. Nhưng trong bóng đá nhiều chuyện không thể rất nhiều lần đã trở thành có thể. Thụy Sĩ sau khi dẫn bàn ở phút 15 rồi hỏng ăn quả phạt đền ở đầu hiệp 2, để Pháp lấy lại thế trận ghi liền 3 bàn trong các phút 57, 59, 71, 2 bàn của Bezema và 1 của Pogba, nhưng họ không hề nản, vẫn tiếp tục kiên cường chiến đấu và Seferovich, Gavranovich đã ghi ghi bàn gỡ hòa ở các phút 81, 90 đưa trận đấu vào hai hiệp phụ.
Và thật bất ngờ, trong hai hiệp phụ này, các ngôi sao trị giá 1 tỷ USD của các chú gà trống hoàn toàn vô dụng trước sự thông minh, ngoan cường của các cầu thủ chữ thập đỏ và ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Euro 2020 đành bước vào chấm phạt đền may rủi và thua tất tưởi với tỷ số 4-5, do ngôi sao đắt giá nhất của mình và cũng đắt giá nhất thế giới, Kylian Mbappe, đá hỏng quả cuối cùng.
Đội bóng trị giả tỷ đô đã ngã gục dưới chân đội bóng vài chục triệu đô và cúi đầu rời giải trong nước mắt.
Euro 2020 lại một lần nữa cho biết khó ai chắc trước điều gì. Hai ứng cử viên vô địch lớn nhất đã xách gói ra về và một trong hai ứng viên nữa cũng sẽ hồi hương tối nay sau trận quyết đấu Anh – Đức. Tôi ngờ rằng ở tứ kết Bỉ với sự vắng mặt của De Bruyne và Edin Hazaard sẽ khó mà vượt qua đội Ý vừa chết hụt ở vòng 1/8. Đây là một đội vừa trẻ trung vừa già dặn, có lối đá tấn công tổng lực với tốc độ và sức công phá khủng khiếp.
Một trật tự mới của bóng đá châu Âu chắc chắn sẽ được thiết lập sau Euro 2020 với nhiều tên tuổi mới sẽ vươn lên hàng đầu..
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa

Video hay

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Bon PiNao “thay áo mới”

Bon PiNao “thay áo mới”