“Độc cô cầu bại” Mayweather sẵn sàng tái đấu Pacquiao

14:59 | 16/09/2018

Theo khẳng định của “độc cô cầu bại” Mayweather, anh sẽ trở lại trong năm nay và đang chuẩn bị cho màn so găng lần thứ hai với tay đấm người Philippines.

Hôm qua, tay đấm người Mỹ chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip anh và Pacquiao gặp nhau ở khu vực VIP của sự kiện ULTRA Japan cùng dòng trạng thái:

“Tôi đang trở lại và sẵn sàng so găng với Manny Pacquiao. Một trận đấu thế kỷ nữa chuẩn bị diễn ra trong năm nay”.

Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ lần đầu tiên sau 13 tháng, “độc cô cầu bại” mới lại trở lại võ đài.

Lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Mayweather lên sàn là vào tháng 8 năm ngoái khi anh hạ knock-out Conor McGregor trong một trận đấu được nhiều người đánh giá là không cân sức và chủ yếu mang tính thương mại.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày Mayweather dễ dàng hạ đo ván Conor McGregor. Ảnh: USA Today.

Theo Sky Sports, cuộc tái đấu thậm chí có thể diễn ra sớm hơn khi hồi tháng 7 vừa qua, sau khi hạ knock-out Lucas Matthysse để giành đai vô địch thế giới, Pacquiao đã gửi lời thách đấu tới Mayweather. Tuy vậy, kế hoạch sớm đổ bể khi hai bên không tìm được tiếng nói chung về vấn đề tiền bạc.

Chia sẻ trên Fighthype, tay đấm 41 tuổi cho biết: “Anh ta muốn có nhiều tiền và hưởng nhiều đặc quyền về phía mình. Tôi không thể ra kia và đánh bại Manny Pacquiao, bởi anh ta muốn như vậy được”.

“Còn nếu Pacquiao vẫn muốn lên sàn và kiếm thật nhiều tiền thì tốt nhất là hãy học cách giành chiến thắng và trở thành nhà vô địch. Bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn. Tôi cũng không ngăn Pacquiao trở thành nhà vô địch nếu anh ta có thể làm điều đó”, Mayweather chia sẻ với giọng điệu khiêu khích.

Theo Mayweather, đội ngũ của hai bên sẽ sớm làm việc để có thể thu xếp mọi việc một cách ổn thỏa. Tuy vậy, tay đấm người Mỹ cũng tỏ ra e ngại bởi tới đây, Pacquiao vẫn còn trận tái đấu với Amir Khan và không chắc liệu tay đấm người Philippines có thể thu xếp thời gian cho lần thượng đài thứ hai vào cuối năm nay hay không.

Về phía “Pacman”, anh cũng không phải dạng vừa khi có hành động khiêu khích, chỉ vào thắt lưng với hàm ý rằng mình mới là người đang nắm giữ đai vô địch thế giới chứ không phải Mayweather.

“Nếu anh ta thực sự muốn quay trở lại, chúng tôi sẽ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Tôi là nhà vô địch, tôi nắm giữ đai, bởi vậy quyết định thách đấu hay không phụ thuộc vào anh ta”, Pacquiao trả lời dứt khoát.

“Pacman” không hề ngán trước những lời thách thức từ phía Mayweather.

Trong “cuộc so găng thế kỷ” trước đó diễn ra vào năm 2015 tại Las Vegas, Pacquiao là người nhận thất bại trong một ngày mà Mayweather đã tận dụng tối đa lợi thế về thể hình với sải tay dài của mình để liên tiếp tung ra những pha phản công ghi điểm, qua đó giành thắng lợi chung cuộc sau 12 hiệp đấu gay cấn với các tỷ số 116-112, 116-112 và 118-110.

Sau lần chạm trán đó, dù bận rộn với công việc chính trị, Pacquiao cũng có 4 lần thượng đài với thành tích 3 thắng, 1 thua. Trong khi, Mayweather chỉ thi đấu duy nhất 1 trận đó là cuộc chạm trán không cân sức với McGregor.

Bởi vậy, nếu trận tái đấu diễn ra, lợi thế về thể lực cũng như phong độ chắc chắn sẽ thuộc về võ sĩ người Philippines, và anh rõ ràng không muốn kết quả lần trước lặp lại tại lần chạm trán này.

Theo Zing News

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập

HÀ TĨNH: Việc “phát hiện” và di chuyển 41 sắc phong ra khỏi Chùa Am đã “hé lộ” nhiều vấn đề bất cập