Cuộc sống xa hoa của con gái tỷ phú giàu nhất Ấn Độ

16:28 | 10/05/2021

Theo India Times, vợ chồng Isha Ambani đang sống tại một dinh thự 5 tầng, nằm ở khu vực giàu có nhất thủ đô Ấn Độ.


Isha Ambani, con gái của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani (Ấn Độ), sống trong một dinh thự lớn, đắt tiền ở khu vực Worli, thành phố Mumbai, theo South China Morning Post.

Ngôi nhà mang tên Gulita, là quà cưới của cha mẹ chú rể dành cho cặp vợ chồng. Anand Piramal (35 tuổi), chồng của Isha, thuộc thế hệ thừa kế thứ 2 của Piramal, gia tộc quyền lực nhất nhì Ấn Độ.

Nơi ở của con gái tỷ phú giàu nhất châu Á nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Time Now News.

Gia đình nhà chồng Isha Ambani vốn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị ở khắp đất nước. Theo Reuters, họ đã mua dinh thự ở Worli với giá 61,2 triệu USD vào năm 2012.

Hướng ra Biển Ả Rập, khu vực này có tầm nhìn đẹp ra đại dương, khiến nó trở thành một trong những nơi được săn đón nhiều nhất ở Mumbai.

Trước đám cưới hoành tráng, ngôi nhà trải qua thời gian tu sửa toàn bộ. Dinh thự này nằm ở vị trí gần mặt đường dễ nhìn thấy. Từ xa, có thể quan sát thấy 3 cây cột lớn hình cây cọ làm bằng thép tráng men theo cấu trúc 3D ở mặt chính của tòa nhà.

Anand Piramal, chồng của Isha, cũng thuộc thế hệ thừa kế thứ 2 của gia tộc quyền lực nhất nhì Ấn Độ.

Ngôi nhà cao 11 m, gồm 5 tầng và 3 tầng hầm, trong đó tầng hai và tầng ba được sử dụng cho các phòng giải trí và bãi đậu xe. Tầng hầm đầu tiên có bãi cỏ và một khu đài phun nước lộ thiên, cùng nhiều phòng nhỏ khác.

Tầng trệt là tiền sảnh, với mái vòm cao và các ô cửa kính trong suốt hình kim cương, nhìn ra khung cảnh đường phố trước mặt. Ngoài ra, khu vực đền thờ cũng được thiết kế ở trong ngôi nhà. Theo Times Now, đồ nội thất tại Gulita đều được đặt làm riêng.

Reuters đưa tin Eckersley O’Callaghan, một công ty kỹ thuật có trụ sở tại London, đã tham gia vào việc thiết kế lại căn nhà.

Dinh thự trị giá ít nhất 61 triệu USD là món quà cưới mà cha mẹ chồng gửi tặng vợ chồng Isha Ambani. Ảnh: India Times.

Trước khi kết hôn, con gái tỷ phú giàu nhất châu Á sống trong Antilia, tòa nhà cao 27 tầng do người cha Mukesh Ambani xây dựng. Đây được mệnh danh là một trong những tư dinh đắt nhất thế giới với 6 tầng hầm để xe, 4 sân bay trực thăng và được phục vụ bởi đội ngũ 600 nhân viên.

Hiện tại, hai anh em trai của Isha Ambani vẫn sống cùng cha mẹ tại Antilia.

Trong cuộc phỏng vấn với Femina một năm sau đám cưới của con gái, bà Nita Ambani cho hay bản thân thấy lạ lẫm sau khi Isha lấy chồng và chuyển ra khỏi nhà cha mẹ đẻ. “Dù buồn vui lẫn lộn, tôi hiểu rằng Isha giờ cần chăm sóc cho gia đình riêng của mình”, vợ của ông Mukesh Ambani bày tỏ.

Hình ảnh bên trong căn nhà. Ảnh: BCCL.

Tháng 12/2018, hôn lễ của Isha Ambani được ví như “đám cưới hoàng gia” với thời gian kéo dài một tuần, cùng nhiều nghi lễ xa hoa và dàn khách mời nổi tiếng. Số tiền gia đình Ambani bỏ ra tổ chức lên tới 100 triệu USD.

Trước hôn lễ chính thức, đôi uyên ương mở bữa tiệc ăn mừng ở trung tâm thành phố Udaipur với khách mời bao gồm những nhân vật quyền lực như siêu sao ca nhạc Beyonce, bà Hilary Clinton.

Theo Bloomberg, danh sách khách mời dài đến nỗi hai bên gia đình Ambani và Piramal phải sử dụng đến ít nhất 5 khách sạn 5 sao gần đó và một ê-kíp hậu cần hùng hậu để quản lý số khách này.

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia