Covid-19: Ấn Độ phát hiện biến thể mới, lây mạnh hơn cả Delta

10:28 | 23/06/2021

Ấn Độ ngày 22-6 thông báo một biến thể mới gây lo ngại và nhiều ca nhiễm liên quan đến biến thể này đã được phát hiện ở 3 bang.


Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, được Ấn Độ gọi là “Delta +” (Delta plus), đã khiến 16 trường hợp mắc bệnh riêng tại bang Maharashtra, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Rajesh Bhushan thông báo, đồng thời khẳng định Delta + cho thấy khả năng lây nhiễm mạnh hơn.

Mặc dù số ca nhiễm hằng ngày ở Ấn Độ đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng, giới chuyên gia kêu gọi quốc gia này tăng tốc phủ sóng vắc-xin Covid-19 vì mức độ lây nhiễm gia tăng của các biến thể mới.

Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 42.640 ca nhiễm, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 23-3 và 1.167 ca tử vong. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, quốc gia của họ hiện đã có tổng cộng 20.98 triệu người nhiễm và 389.302 người thiệt mạng vì Covid-19.

Ấn Độ ngày 21-6 bắt đầu chương trình tiêm phòng Covid-19 miễn phí cho toàn bộ công dân trên 18 tuổi. Ảnh: Reuters

Chương trình tiêm phòng Covid-19 của Ấn Độ lập kỷ lục vào ngày 21-6 với 8,6 triệu mũi tiêm. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng tốc độ này khó có thể duy trì.

Dựa trên nguồn cung vắc-xin dự kiến cho vài tháng tới, theo chuyên gia người Ấn Độ Chandrakant Lahariya, tốc độ tiêm chủng tối đa mà quốc gia của ông có thể duy trì bền vững là 4-5 triệu mũi/ngày, thấp hơn nhiều so với con số 10 triệu mũi/ngày mà giới chức y tế Ấn Độ khẳng định là cần thiết để bảo vệ những nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Ấn Độ đến giờ chỉ mới tiêm vắc-xin cho khoảng 5,5% trong tổng số 950 triệu người đủ điều kiện tiêm chủng dù họ là nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới.

Nhân viên y tế đưa vắc-xin Covid-19 đến quận Howrah, bang Tây Bengal – Ấn Độ, hôm 21-6. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Nga hôm 22-6 ghi nhận thêm 546 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng kỷ lục sau 24 giờ kể từ ngày 11-2, lên tổng cộng 130.347 ca. Số ca nhiễm cũng tăng thêm 16.715 ca, cao hơn gấp đôi mức tăng trung bình cách đây 1 tháng.

Theo giới chức Nga, quốc gia của họ chứng kiến số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh trở lại vì biến thể Delta, được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ.

Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 đang tăng mạnh trở lại tại Nga. Ảnh: Reuters

Họ đang nỗ lực kêu gọi người dân tiêm vắc-xin bằng những phần thưởng có giá trị như xe và căn hộ. Với những người không tiêm chủng hoặc không có miễn dịch, Điện Kremlin ngày 22-6 khẳng định họ có thể bị cấm đến công sở trên khắp cả nước.

 
 Theo Nguoilaodong

Video hay

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ