Chung lòng cùng tạp chí Văn Hiến Việt Nam ủng hộ Bắc Giang

14:11 | 08/06/2021

Vào đúng giờ bóng lăn của trận ra quân đại thắng của đội tuyển bóng đá VN tại UAE, 23h45 ngày 7/6, NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN đã chuyển ủng hộ 3.000.000đ. Như vậy, đến hết ngày 7/6/2021, có đúng 60.000.000đ tiền mặt và 30.000.000đ giá trị hiện vật ủng hộ Bắc Giang đã đến với tạp chí Văn hiến VN.

Xin hết sức cám ơn sự ủng hộ ân tình của các tập thế và cá nhân sau:

– Tập thể Tạp chí Văn hiến VN: 25.000.000đ.

– Nhà viết kịch Minh Nguyệt (Quân đội); 500.000đ.

– Nhà báo Trần Đăng Khoa, Tổng Biên tập tạp chí Thế giới Di sản: 2.000.000đ.

– Nhà viết kịch, Ths Thiều Hạnh Nguyên, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học SKĐAHN: 2.000.000đ.

– Sân khấu Lệ Ngọc: 5.000.000đ.

– NSUT Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng VN: 1.000.000đ.

– Nhà giáo, nhà nghiên cứu Đinh Hương: 1.000.000đ.

– Nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường: 1.000.000đ.

– Vợ chồng tác giả Lê Thế Song, Ths nghệ sĩ Xuân Hồng: 1.000.000đ.

– Chị Bùi Bích Ngọc, nguyên cán bộ Đài Truyền hình VN (hiện ở TPHCM): 1.000.000đ.

– Doanh nhân Ngô Ngọc Tuân: 2.000.000đ tiền mặt và 30.000.000đ hiện vật gồm khẩu trang, nước rửa tay, nước ngọt…

– NSND Triệu Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát Cải lương VN: 1.000.000đ.

– Nhà văn Trần Trung Sáng (Đà Nẵng): 1.000.000đ.

– Nhà báo Nguyễn Đức Tuấn, nguyên Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng: 1.000.000đ.

– TS Trần Tấn Ngô, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty sách VN (hiện ở TPHCM): 2.000.000đ.

– Tác giả, đạo diễn sân khấu và lễ hội Lê Quý Dương: 5.000.000đ.

– NSUT Đào Quang và các văn nghệ sĩ ở Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc khu vực Bắc Bộ: 4.500.000đ.

– Nhạc sĩ Phạm Đình Thắng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn: 1.000.000đ.

– NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN: 3.000.000đ.

– Ca sĩ Ngọc Thúy: 5.000.000đ.

– Ban Chuyên đề tạp chí Văn hiến VN: 30.000.000đ.

Ca sĩ Ngọc Thúy, Ngôi sao nhạc nhẹ (danh hiệu chính thức do Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 1990 tại Nha Trang trao tặng), nguyên ca sĩ Đoàn Ca múa nhạc Hải đăng Khánh Hòa, vừa ủng hộ 5.000.000đ.

Đưa số tiền mặt ủng hộ Bắc Giang lên 95.000.000đ (chín mươi lăm triệu đồng chẵn).

Cám ơn tấm lòng thơm thảo của ca sĩ Ngọc Thúy và anh chị em Ban Chuyên đề tạp chí Văn hiến VN.

Kính mong bạn bè khắp nơi, các nhà hảo tâm, kẻ ít, người nhiều, chung lòng cùng tạp chí Văn hiến VN tiếp tục đóng góp ủng hộ Bắc Giang, tâm dịch lớn nhất nước với gần 3000 ca nhiễm covid -19, giữa bao khó khăn nguy hiểm chất chồng trong mùa hè đỏ lửa 2021, đang căng mình kiên cường bao vây phong tỏa, dập dịch, diệt dịch cùng cả nước, vì cả nước.

Đóng góp ủng hộ xin gửi về Tạp chí Văn hiến Việt Nam đến hết ngày 15/6/2021, số tài khoản  0671100003009 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB BANK), Chi nhánh Hoàn Kiếm, HN. Ghi rõ nội dung: Ủng hộ Bắc Giang.

Xin trân trọng cám ơn.

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024