MQH Bình Nhưỡng – Washington có thể chứng kiến ‘đột phá lớn’ tại Hà Nội

8:43 | 18/02/2019

Website tuyên truyền Meari của Triều Tiên ngày 17/2 nhấn mạnh những tiến bộ mà hai miền bán đảo đạt được trong năm 2018 và cho rằng: “Không có lý do gì quan hệ Triều Tiên – Mỹ không thể có một bước đột phá lớn, như chúng ta đã thấy trong quan hệ liên Triều”.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) đi bộ cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh tại Singapore vào ngày 12/6/2018

Một trang tuyên truyền của Triều Tiên nói quan hệ Bình Nhưỡng – Washington có thể chứng kiến “một bước đột phá lớn” khi hội nghị thượng đỉnh lần hai sắp diễn ra tại Hà Nội.

Bài viết trên Meari cũng chỉ ra việc Triều Tiên đã không chế tạo hoặc thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần đây, cũng như không có kế hoạch sử dụng hoặc phổ biến các vũ khí này, đồng thời cho biết đây không phải là biện pháp tạm thời.

“Về phía chúng tôi, đây là một quyết định chiến lược để xây dựng một chế độ hòa bình lâu dài và ổn định, đề cao trách nhiệm quan trọng của chúng tôi trước cộng đồng quốc tế. Nó cũng phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, Yonhap dẫn lại bài viết trên website của truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Meari nói thêm rằng Triều Tiên quyết tâm thực hiện thỏa thuận mà họ đạt được với Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 6/2018 và chờ đợi động thái từ phía Mỹ.

“Hầu hết cộng đồng quốc tế cho rằng đã đến lúc Mỹ phản hồi. Mỹ nên coi tình hình hiện tại là một cơ hội quý giá”, Meari nói.

Hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/2.

Kể từ cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore hồi tháng 6/2018, việc triển khai tuyên bố chung, bao gồm cam kết về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đã không có nhiều tiến triển. Mỹ muốn Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trước khi nới lỏng cấm vận, trong khi Bình Nhưỡng muốn các biện pháp được thực hiện đồng bộ.

Chính Quân/ Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

Quảng Bình: Gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa của người Bru-Vân Kiều

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

GIÁO SƯ VIỆN SĨ HỒ SỸ VỊNH, NHÀ VĂN HÓA HỌC TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN

CHUYẾN TÀU ĐẦU XUÂN