Báo Malaysia cay đắng thừa nhận: Giấc mơ World Cup đã bị tuyển Việt Nam phá nát

11:27 | 12/06/2021

“Chiến dịch tham dự World Cup của Malaysia chính thức tan nát sau thất bại trước tuyển Việt Nam”, một trang tin của Malaysia viết.

Khuya ngày 11/6, tuyển Việt Nam đã chiến thắng 2-1 trước Malaysia, chính thức hết cơ hội đua tranh vé đi tiếp ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

Ngay sau trận đấu, tờ New Straits Times (NST) của Malaysia đã có bài viết thuật lại trận đấu của đội nhà với tiêu đề: “Chiến dịch tham dự World Cup của Malaysia chính thức tan nát sau thất bại trước tuyển Việt Nam”.

Câu chuyện buồn cho Malaysia là đội tuyển Việt Nam, chắc chắn là những người giỏi nhất Đông Nam Á, luôn làm vừa đủ để đánh bại chúng ta. Mặc dù lần này Malaysia đã nhập tịch những cầu thủ đến từ Brazil, Kosovo, Gambia và nhiều người khác, nhưng vẫn không thể ‘thổi bay’ Việt Nam. ‘Những chú rồng vàng’ một lần nữa đã làm vừa đủ. Họ thắng cách biệt một bàn và giành được 3 điểm“, trang NST cay đắng thừa nhận.

Trang NST nhận định Việt Nam đã vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của cầu thủ Nguyễn Tiến Linh ở phút 27. Sau đó, tuyển Malaysia được hưởng quả phạt đền ở phút 72 sau khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu phạm lỗi trong vòng cấm. Cầu thủ nhập tịch Brazil Guilherme de Paula chính là người thực hiện pha đá phạt giúp tuyển Malaysia san bằng tỷ số.

Tuy nhiên, bàn thắng của Paula cũng không thể cứu nổi “những chú hổ Malaya”. “Việt Nam với hàng tiền vệ 5 người, vẫn tỏ ra cơ động cùng những tình huống phối hợp chớp nhoáng. Một trong số đó đã giúp họ có được quả phạt đền ở phút 82“, trang NST viết.

Trang tin này cũng nhận định, ngay cả khi tuyển Malaysia gỡ hòa lần 2 thì điều đó cũng không tạo nên sự khác biệt. Bởi lẽ Malaysia cần một trận thắng, hòa hay thua cũng đều bị loại.

 Bên cạnh đó, hãng thông tấn Bernama đưa tin với tiêu đề: “Malaysia lại thua dưới tay Rồng Vàng” cũng đang thu hút sự chú ý.

Một giấc mơ đã kết thúc. Harimau Malaya bây giờ buộc phải quên giấc mộng World Cup 2022 sau khi thua Việt Nam với tỷ số 1-2 trên sân vận động Al Maktoum (ở Dubai, UAE). Đây là lần thất bại thứ 4 của Malaysia trong 5 trận ra chạm trán Việt Nam kể từ thời ông Park Hang-seo lên nắm quyền vào năm 2017. Điều này đồng nghĩa với việc Malaysia cũng tan vỡ giấc mơ cán đích ở VCK Asian Cup 2023“, tờ báo này cay đắng viết.

 

Theo Sao Star

Cùng chuyên mục

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024

Ngân hàng CSXH huyện Krông Nô sơ kết hoạt động ủy thác quí I năm 2024