39 năm nữa thế giới diệt vong – lời tiên đoán của Isaac Newton

12:15 | 06/07/2021

Nhà bác học Isaac Newton là một trong những bộ óc thiên tài nổi tiếng nhất thế giới. Ông có nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Newton gây chú ý khi đưa ra dự đoán về tận thế. 


Mỗi khi nhắc đến nhà bác học Isaac Newton (1643 – 1727), nhiều người nghĩ ngay đến nhà khoa học đã khám phá ra lực hấp dẫn. Đây chỉ là một trong số nhiều thành tựu vĩ đại của ông trong nghiên cứu khoa học.
Về sau, Isaac Newton còn tập trung nghiên cứu các học thuyết về giải tích, quang học, lực hấp dẫn. Theo đó, ông cống hiến trong nhiều lĩnh vực khác như: Toán học, Vật lý, Thiên văn học, Thần học.
Với niềm đam mê cơ học và công nghệ, nhà khoa học Isaac Newton có nhiều phát minh những hệ thống phức tạp như đồng hồ mặt trời có độ chính xác lên đến từng phút.
Đặc biệt, nhà bác học thiên tài Isaac Newton nghiên cứu về kinh thánh để từ đó đưa ra lời tiên tri về ngày tận thế.
Newton cho rằng, ngày tận thế mà con người sẽ phải đối mặt diễn ra 1.260 năm sau kể từ thời kỳ của hoàng đế La Mã Charlemagne năm 800.
Theo nghiên cứu của Isaac Newton, ngày Chúa Jesus bị hành hình là ngày 3 tháng 4 năm 33 sau Công nguyên. Tiếp đến, ông tính toán ngày con người sẽ đến ngày tận thế khi nào.
Điều này có nghĩa ngày Trái đất gặp thảm kịch tận thế là vào năm 2060. Thông tin này được Newton ghi lại trong cuốn sách dày 4.500 trang do ông viết năm 1704.
Như vậy, nếu mọi chuyện diễn ra đúng như Newton dự đoán thì nhân loại sẽ lâm vào cảnh diệt vong sau 39 năm nữa. Điều này khiến một số người dân lo lắng, hoang mang và chuẩn bị kế hoạch đối phó thảm họa này.
Hiện cuốn sách nghiên cứu về kinh thánh và tận thế của Newton được trưng bày tại Đại học Hebrew.
Dự đoán về ngày tận thế của Newton được một số chuyên gia, học giả nghiên cứu và bàn luận. Trong số này có nhà thiên văn học người Áo Florian Freistetter.
Ông Freistetter cũng cho rằng, Newton tin chắc các sự kiện tương lai đã được “Chúa an bài”. Vì vậy, lời tiên tri tận thế của nhà khoa học thiên tài có thể trở thành sự thật.
Theo ông Freistetter, nhà khoa học Newton dự đoán năm 2060 sẽ là sự khởi đầu mới của nhân loại khi có thể xảy ra chiến tranh và thảm học.

 

Theo LV

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường