20 thói quen ‘siêu bẩn’ của con gái mà con trai còn lâu mới biết

14:45 | 12/12/2018

Nói về mức độ bẩn của con gái thì con trai có khi cũng phải chào thua luôn đấy.Đừng tưởng con gái ra đường lúc nào cũng đẹp đẽ tinh tươm mà nghĩ nàng luôn sạch sẽ gọn gàng nhé. Bạn đang mắc phải sai lắm cực lớn rồi đấy.


Dưới đây là một số thói quen của các nàng ở bẩn nhưng luôn được giấu thật kĩ, không nói ra đố ai biết được:

1. Có khi cả tháng nàng mới giặt chăn, ga, gối, nệm.

2. Lấy tay cào cào lên đầu và thích thú nhìn những lớp gàu bong ra.

3. Không bao giờ vệ sinh cọ và bông trang điểm.

4. Không bao giờ vứt đồ trang điểm đã quá hạn sử dụng.

5. Nàng không giặt áo ngực thường xuyên đâu nhé.

6. Cạo lớp sơn móng tay và thả đầy chân bàn.

7. Chẳng bao giờ chà rửa lược chải tóc.

8. Cắt móng tay, móng chân nhưng không bao giờ gom vào thùng rác.

9. Rất ít khi giặt áo khoác.

10. Bứt tóc. Tóc đầy chân ghế, đầy sàn nhà, bít chịt lỗ thoát nước nhà tắm.

11. Dùng đi dùng lại các đôi tất nhét trong giày dép mà ít khi đem giặt.

12. Khi cần gấp có thể xịt nước thơm lên quần áo bẩn rồi mặc tiếp

13. Lúc cần kíp có thể dùng cả nước bọt để bôi sửa lớp trang điểm, son môi…

14. Rất thường xuyên “quên” đӓɴʜ răng buổi tối trước khi ngủ.

15. Lộn trái quần chip và tiếp tục mặc.

16. Phái đẹp cần chăm giặt và thay đồ lót, nhưng điều tra cho thấy, 52% nữ giới không thay quần lót hàng ngày.

17. Theo Chinanews, kết quả của một nghiên cứu cho thấy, gần 1/3 nữ giới không sử dụng sữa tắm khi tắm hàng ngày.

18. 40% phụ nữ được hỏi cho biết, họ từng ăn thức ăn vừa rơi xuống đất lại nhặt lên.

19. 90% đi tiểu tiện đều dùng giấy vệ sinh.

20. Ăn phần của bạn trai.

Phái nữ thường được nghĩ là rất sạch sẽ nhưng đôi khi họ cũng ‘ở bẩn’ đáng kinh ngạc đúng không nè. Dù hoàn cảnh có gấp gáp hay cần kíp đến mức nào thì đã là con gái chúng ta cũng phải luôn chỉn chu, sạch sẽ và đừng bao giờ phạm phải những thói quen xấu như trên nhé các nàng!

 

Tổng hợp

Video hay

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách