20.000 CĐV Hàn Quốc đòi treo còi vĩnh viễn trọng tài xử ép Việt Nam

12:40 | 04/09/2018

Hơn 20 ngàn người dân Hàn Quốc phẫn nộ trước hành động “cầm còi” thiếu chuyên nghiệp của trọng tài Kim Dae-yong khiến Olympic Việt Nam thua đau ở trận tranh hạng 3 và gửi đơn kiến nghị “treo còi” ông vĩnh viễn.


Sau khi phản ứng trên báo chí và mạng xã hội, trong một diễn biến mới đây liên quan đến vị trọng tài người Hàn Quốc Kim Dae-yong cầm còi trận tranh 3-4 môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa Olympic Việt nam và UAE, người dân xứ “kim chi” đã gửi đơn kiến nghị lên chính phủ đòi tước quyền cầm còi các trận đấu quốc tế của ông.

Chân dung ông Kim Dae-yong (áo xanh bên phải).

Sở dĩ người dân Hàn Quốc làm căng vụ việc vì họ cho rằng điều này ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm của họ, dù ông Kim Dae-yong không làm ảnh hưởng đến thành tích chung của đội nhà. Trước đó, “vua áo đen” này đã khá thiên vị đội bóng UAE, cố tình bỏ qua 2 pha chạm tay khá rõ, 2 pha có thể phạt đền cùng hàng loạt tình huống cầu thủ Tây Á phạm lỗi với Olympic Việt Nam trong trận tranh HCĐ diễn ra hôm 1-9, dẫn đến việc thầy trò HLV Park Hang-seo thua chung cuộc trong loạt sút luân lưu 11 m.

Nội dung đơn kiến nghị gửi đến Tổng thống Hàn Quốc.

Dư luận Hàn Quốc đã tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ với cách điều hành của trọng tài Kim Dae-yong trong trận đấu này. Họ dùng những từ ngữ nặng nề để đả kích ông Kim và cảm thấy xấu hổ khi nước nhà có một vị trọng tài thiếu chuyên nghiệp đến vậy.

Một lá đơn kiến nghị tập thể của hơn 20 ngàn người đã được gửi đến website của Tổng thống Hàn Quốc đề nghị tước quyền điều khiển các trận đấu quốc tế của trọng tài Kim Dae-yong.

Nội dung lá đơn viết: Trong trận đấu tranh 3-4 ở ASIAD 2018, những sai lầm của trọng tài đã ở mức độ “buồn nôn” và nó là một sự ô nhục quốc tế ngay cả khi bạn chỉ biết về bóng đá ở mức cơ bản cũng có thể nhận thấy. Nếu trọng tài Kim Dae-yong mắt kém quá và không thấy điều đó, hãy đi phẫu thuật. Liệu ông ta có đủ điều kiện để hành nghề trọng tài quốc tế? … Ông Kim Dae-yong là một chất độc cho sự phát triển của bóng đá. Ông ta là một nỗi xấu hổ của đất nước này.

Trọng tài Kim Dae-yong trong trận Việt Nam và UAE.

Hành động này cho thấy sự công tâm trong tinh thần thể thao nói chung và bóng đá nói riêng ở xứ sở “kim chi”. Điều này cũng xoa dịu bớt nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Olympic Việt Nam và cả ông Park Hang-seo khi trở về nước sau hành trình đầy cố gắng chinh phục đỉnh cao ở đấu trường châu lục.

Hành động của người dân Hàn Quốc cũng nhận được nhiều ý kiến đồng tình trên cộng đồng mạng quốc tế, cho thấy sự chuyên nghiệp và là tiền đề để Hàn Quốc phát triển bóng đá hiện đại, trở thành “ông lớn” ở châu Á và thế giới.

 

Theo NLD

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ